Có 9 kết quả :

Đi bộ kêu gọi đội mũ bảo hiểm cho trẻ em

Đi bộ kêu gọi đội mũ bảo hiểm cho trẻ em

TPO - Sáng nay (8/9), hàng nghìn người có mặt tại bờ Hồ Gươm (Hà Nội) để đi bộ vận động toàn dân "Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em", với mục tiêu đến năm 2020 trên 80% trẻ em được đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện.
Ông Jean Todt cho biết, việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và đúng cách đã cứu 15.000 sinh mạng trong 10 năm qua.

90% người lớn ở Việt Nam đội mũ bảo hiểm, nhưng trẻ nhỏ thì không

Ông Jean Todt - Đặc phái viên của Tổng thư kí Liên Hợp Quốc về an toàn giao thông đường bộ, Chủ tịch Liên đoàn ô tô quốc tế (FIA) cho biết, việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ nhỏ khi tham gia giao thông tại Việt Nam vẫn bị xem nhẹ, dù đó là yếu tố quan trọng trong việc giảm thiểu thương vong từ tai nạn giao thông (TNGT).
“Bão” và những hành vi lệch chuẩn

“Bão” và những hành vi lệch chuẩn

Chiến thắng 1-0, đội tuyển bóng đá Việt Nam bước lên ngôi vô đich  Đông Nam Á. Hòa cùng niềm vui đó, như một thói quen vô thức, các bạn trẻ, người hâm mộ lại cờ, trống “cưỡi xe” xuống phố ăn mừng.
Dù quy định xử phạt xe máy điện không đăng ký có hiệu lực 2 tuần qua song tình trạng xe không đăng ký vẫn phổ biến ở Hà Nội.

90% học sinh không đội mũ khi điều khiển xe máy điện

TP - Phó giám đốc Công an TP Hà Nội - đại tá Đào Thanh Hải đánh giá, không đâu vi phạm luật giao thông nhiều như Hà Nội. Theo ông Hải, có đến 90% học sinh không đội mũ khi điều khiển xe máy điện, xe đạp điện trong khi ở nhiều tỉnh, thành khác ý thức chấp hành của người dân khá tốt.
Gần 50% trẻ em đến trường không đội mũ bảo hiểm

Gần 50% trẻ em đến trường không đội mũ bảo hiểm

TP - Theo kết quả triển khai giai đoạn II chiến dịch “Trẻ em cũng phải đội MBH” do Ban ATGT thành phố Hà Nội phối hợp với Quỹ Phòng chống thương vong châu Á (AIP) tổ chức thí điểm ở 3 quận là Ba Đình, Đống Đa, Cầu Giấy thì số lượng trẻ em đội MBH đến trường tại đây chỉ đạt 52%, 48% là không đội.