Nghệ An:

Dốc sức giúp dân về quê tránh dịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại khu vực gần cầu Bến Thủy, lực lượng chức năng Nghệ An đã dựng lán, hỗ trợ người dân từ các tỉnh phía Nam trên đường về quê.
Dốc sức giúp dân về quê tránh dịch ảnh 1

Ngày 5/10, nhiều người đi xe máy, chở người thân và hành lý nối đuôi nhau chạy qua chốt kiểm soát cầu Bến Thủy (Nghệ An). Sau khi khai báo y tế, người dân đứng bên lề đường chờ cảnh sát giao thông bố trí xe dẫn đường.

Dốc sức giúp dân về quê tránh dịch ảnh 2

Đa số quê ở các tỉnh phía Bắc, trên hành trình về quê, họ đã vượt khoảng 1.000 km từ TPHCM và các tỉnh phía Nam đến Nghệ An và sẽ tiếp tục di chuyển thêm hàng trăm km.

Dốc sức giúp dân về quê tránh dịch ảnh 3

Anh Giàng A Chư (32 tuổi, trú tỉnh Sơn La), chạy xe máy chở vợ cùng hai con nhỏ về từ Đồng Nai cho hay: “Vợ chồng tôi vào Đồng Nai làm công nhân. Không có việc làm, tôi quyết định về quê".

Dốc sức giúp dân về quê tránh dịch ảnh 4

Người dân trú mưa trong lán

Dốc sức giúp dân về quê tránh dịch ảnh 5

Lực lượng công an căng mình làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự, phân luồng giao thông.

Dốc sức giúp dân về quê tránh dịch ảnh 6

Ông Nguyễn Văn Hải - Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Nghệ An cho biết: “Những đoàn dừng chân ở Nghệ An, chúng tôi đã bố trí đón tiếp công dân ở dưới chân núi Dũng Quyết. Sau đó, phối hợp với lực lượng CSGT tỉnh, Công an TP Vinh để bố trí thành 2 nhóm, một nhóm dẫn đoàn đưa đi cách ly tập trung và một nhóm dẫn đoàn tiếp tục di chuyển về các tỉnh thành khác”, ông Hải nói.

Dốc sức giúp dân về quê tránh dịch ảnh 7

CSGT dẫn đường người dân ngoại tỉnh đi theo Quốc lộ 1A ra hết địa phận tỉnh Nghệ An, sau đó sẽ bàn giao cho lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa.

Đón công dân Nghệ An tự phát từ miền Nam về quê tránh dịch

Ông Hoàng Phú Hiền - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nghệ An cho biết, trung bình mỗi ngày có khoảng 200 công dân Nghệ An tự phát trở về qua cầu Bến Thủy. Riêng ngày 4/10, số lượng người trở về quê tăng đột biến, đến 648 người, chưa kể số công dân tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh phía Bắc chạy qua địa bàn.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, ông Hiền cho rằng, cần bố trí nơi tiếp đón có mái che, nhà vệ sinh, xử lý rác thải ở khu vực cầu Bến Thuỷ. Đồng thời tiến hành phân loại những công dân đã tiêm từ 1- 2 mũi vắc xin để có phương án cách ly phù hợp.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sắp xếp ngay các điểm cách ly, tập trung mua sắm trang thiết bị đầy đủ tại các khu cách ly. Việc phân loại công dân trở về tại chân cầu Bến Thủy nên thực hiện linh hoạt, tùy theo tình hình thực tế; Ngành Y tế bố trí lực lượng tổ chức phân loại những người đã tiêm vắc xin và lấy mẫu xét nghiệm cho những công dân này.

Tỉnh Nghệ An cũng đồng ý cho các hãng hàng không mở chuyến bay thương mại với tần suất 2 chuyến/tuần để chở công dân có nhu cầu, tự chi trả 100% chi phí về quê. Việc đón các công dân có hoàn cảnh khó khăn như bà bầu, trẻ em thì tiếp tục nghiên cứu, rà soát để có kế hoạch phù hợp.

Ông Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội Nghệ An cho biết, hiện có 329.000 người Nghệ An làm việc ngoại tỉnh; trong đó có gần 88.000 người trở về quê. Dự báo số lượng công dân Nghệ An trở về sẽ tăng cao trong thời gian tới khi các tỉnh phía Nam “mở cửa”.

MỚI - NÓNG