Độc đáo đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô

0:00 / 0:00
0:00
Độc đáo đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô
TPO - Hàng nghìn người dân đã tập trung reo hò, cổ vũ cho cuộc đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô. 

Ngày 5/11, bên dòng sông Pô Cô (làng Dăng, thuộc xã Ia O, huyện Ia Grai, Gia Lai), UBND huyện Ia Grai tổ chức Hội đua thuyền độc lần thứ 3 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng năm 2022.

Độc đáo đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô ảnh 1
Hội thi cũng nhằm tôn vinh anh hùng A Sanh (hay còn gọi là Puih San)- một người con của huyện Ia Grai.

Hội đua thuyền độc mộc thu hút 30 đội đăng ký tham gia. Đây là hoạt động nhằm giữ gìn văn hóa bản địa và tưởng nhớ anh hùng A Sanh khi trong thời kì kháng chiến cứu nước đã dùng con thuyền độc mộc của mình để chở bộ đội, vật tư tham gia chiến đấu lại kẻ thù.

Độc đáo đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô ảnh 2
Độc đáo đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô ảnh 3

Những chàng trai khoẻ mạnh tranh tài tại hội thị.

Hội đua thuyền và các chương trình bên nề được UBND huyện tổ chức đều truyền tải thông điệp bảo tồn văn hóa độc đáo của người dân cũng như bà con dân tộc thiểu số, những người đã làm ra các phương tiện thô sơ, độc đáo trong lao động sản xuất, nhất là những chiếc thuyền độc mộc làm phương tiện đi lại, đánh bắt hải sản trên sông.

Bên cạnh hoạt động đua thuyền, huyện Ia Grai còn tổ chức liên hoan văn hóa cồng chiêng, thi tạc tượng gỗ dân gian Tây Nguyên, thi nhảy dân vũ... và mở 28 gian hàng nông sản địa phương, giới thiệu nhiều sản phẩm OCOP hấp dẫn.

Độc đáo đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô ảnh 4
Độc đáo đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô ảnh 5

Tiếng cồng chiêng vang vọng sông Pô Cô cùng những điệu nhảy khoẻ khoắn được nhiều du khách yêu thích.

Lễ hội diễn ra trong hai ngày từ 5 đến 6/11, dự kiến sẽ đón khoảng 13.000 lượt khách du lịch tham gia lễ hội, tăng 3.000 lượt so với năm đầu tiên tổ chức.

Độc đáo đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô ảnh 6
Độc đáo đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô ảnh 7
Độc đáo đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô ảnh 8

Những gian hàng với các sản phẩm của người dân địa phương được bày bán đa dạng.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Ngọc Quý- Chủ tịch UBND huyện Ia Grai cho biết, trong kháng chiến những chiếc thuyền độc mộc đã trở thành phương tiện vận chuyển lương thực, đưa hàng ngàn bộ đội ta cùng vũ khí đạn dược qua sông đánh giặc. Theo ông, anh hùng A Sanh là tiêu biểu cho ý chí, tinh thần yêu nước của nhân dân các dân tộc huyện Ia Grai. Bởi vậy, hội đua thuyền nhằm nhớ đến vị anh hùng A Sanh, cũng từ đó để bảo tồn nét đẹp văn hóa độc đáo của cư dân sống lâu đời trên địa bàn huyện.

MỚI - NÓNG