Đoàn xe 'đặc biệt' vào tâm dịch TP.HCM đón gần 500 người về Đắk Lắk

0:00 / 0:00
0:00
Thành viên đoàn công tác đặc biệt, hướng dẫn người dân tập trung theo quy định
Thành viên đoàn công tác đặc biệt, hướng dẫn người dân tập trung theo quy định
TPO - Sau lần hoãn đón người dân vào phút chót, đoàn công tác đặc biệt của tỉnh Đắk Lắk đang có mặt tại tâm dịch TP.HCM, đưa gần 500 người về quê theo kế hoạch.
Đoàn xe 'đặc biệt' vào tâm dịch TP.HCM đón gần 500 người về Đắk Lắk ảnh 1

Người dân có mặt từ sớm tại Bến xe miền Đông để được đón về trong hôm nay

Sáng 10/8, Đoàn công tác đặc biệt của tỉnh Đắk Lắk đã có mặt tại Bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM). Tại đây, ngành y tế tiến hành xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho người dân. Nếu phát hiện trường hợp dương tính, đoàn công tác sẽ nhờ chính quyền sở tại tiếp nhận điều trị. Những trường hợp có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính, sẽ được đưa lên xe đón về như kế hoạch.

Đoàn xe 'đặc biệt' vào tâm dịch TP.HCM đón gần 500 người về Đắk Lắk ảnh 2

Thành viên đoàn công tác đặc biệt, thu thập thông tin công dân

Đây là đợt đầu tiên UBND tỉnh Đắk Lắk cử đoàn công tác đặc biệt vào TP.HCM đón người dân về quê. Lần này có 478 người về, thuộc các đối tượng ưu tiên: Người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; người đi khám chữa bệnh, thăm thân nhân, công tác chưa trở về được; người đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội hàng tháng; thân nhân đi cùng trẻ em dưới 10 tuổi,… có nhu cầu về lại nơi cư trú.

Đoàn xe 'đặc biệt' vào tâm dịch TP.HCM đón gần 500 người về Đắk Lắk ảnh 3

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho một phụ nữ có con nhỏ

Nhằm đảm bảo công tác đón công dân về quê an toàn đúng quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19, mỗi xe chỉ chở 50% số người quy định. Người dân và đoàn công tác đều trang bị bảo hộ trong suốt quá trình di chuyển.

Đoàn xe 'đặc biệt' vào tâm dịch TP.HCM đón gần 500 người về Đắk Lắk ảnh 4

Các em nhỏ được trang bị đồ bảo hộ trong đợt về quê đặc biệt

Sau khi trở về địa phương, người dân sẽ tập trung tại Trường THPT Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng để test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, cách ly tập trung tại địa phương 14 ngày và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày.

Đoàn xe 'đặc biệt' vào tâm dịch TP.HCM đón gần 500 người về Đắk Lắk ảnh 5

Công tác lấy mẫu xét nghiệm cho người dân được thực hiện theo đúng quy định

Trước đó, chiều 9/8, đoàn công tác đặc biệt xuất phát từ bến xe phía Nam TP.Buôn Ma Thuột vào TP.HCM. Đoàn xe gồm 22 xe khách, cùng với 2 xe chở nhân viên y tế, trang thiết bị y tế. Xe đón công dân về do Tập đoàn Phương Trang hỗ trợ toàn bộ cả về phương tiện và chi phí vận chuyển.

Đoàn xe 'đặc biệt' vào tâm dịch TP.HCM đón gần 500 người về Đắk Lắk ảnh 6

Một em nhỏ được lấy mẫu xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2

Đoàn xe 'đặc biệt' vào tâm dịch TP.HCM đón gần 500 người về Đắk Lắk ảnh 7
Các công dân đặc biệt lên xe, chuẩn bị về quê Đắk Lắk

Dự kiến, đoàn xe đưa gần 500 công dân từ TP.HCM về sẽ có mặt tại Đắk Lắk vào khoảng 4 giờ chiều nay. Sau chuyến đón công dân tại TP.HCM, UBND Đắk Lắk cũng có kế hoạch lần lượt đón công dân tại Bình Dương (ngày 15/8), Đồng Nai (ngày 20/8) và Tây Ninh (ngày 25/8) về quê.

MỚI - NÓNG