Đoàn sĩ quan trẻ quân đội Hoàng gia Campuchia giao lưu với đoàn viên Bệnh viện 175

0:00 / 0:00
0:00
Bệnh viện Quân y 175 đã thực hiện tốt việc bảo đảm sức khỏe cho sĩ quan cấp cao của quân đội Hoàng gia Campuchia theo nghị định thư của Chính phủ hai nước cũng như trong hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật và công tác đào tạo cho học viên là các sĩ quan quân y Campuchia qua học tập tại bệnh viện.

Chiều 13/9, đoàn sĩ quan trẻ Quân đội Hoàng gia Campuchia đến tham quan và giao lưu với đoàn viên thanh niên Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM).

Tham dự, về phía đoàn sĩ quan trẻ Quân đội Hoàng gia Campuchia có Trung tá Heang Chhaymeng - Phó trưởng phòng Đào tạo, Cục Nhân sự, Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia; Đại tá Theam Virak - Tuỳ viên quân sự. Về phía đoàn Việt Nam có Đại tá Trần Viết Năng - UVBCH T.Ư Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội; Đại tá Trương Đình Cẩm - Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cùng các đoàn viên thanh niên tại bệnh viện.

Đại tá Trương Đình Cẩm cho biết, trong những năm qua Bệnh viện Quân y 175 đã thực hiện tốt việc bảo đảm sức khỏe cho sĩ quan cấp cao của Quân đội Hoàng gia Campuchia theo nghị định thư của Chính phủ hai nước cũng như trong hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật và công tác đào tạo cho học viên là các sĩ quan quân y Campuchia qua học tập tại bệnh viện.

Đoàn sĩ quan trẻ quân đội Hoàng gia Campuchia giao lưu với đoàn viên Bệnh viện 175 ảnh 1

Đại tá Trương Đình Cẩm - Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175 phát biểu tại chương trình.

Là một trong những đơn vị hàng đầu ứng dụng thành công hệ thống y tế từ xa tại Việt Nam, năm 2017 Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng Việt Nam) đã thực hiện nghiệm thu, bàn giao hệ thống y tế từ xa (Telemedicine) cho Bệnh viện Preah ket mealea (Campuchia), góp phần quan trọng trong việc truyền các hình ảnh, âm thanh phục vụ việc hội chẩn, trao đổi trực tuyến từ các chuyên gia của Bệnh viện Quân y 175 đến các bác sỹ Bệnh viện Preah ket mealea, từ đó kịp thời đưa ra những chẩn đoán, cấp cứu, phẫu thuật, điều trị hiệu quả nhất, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

Đoàn sĩ quan trẻ quân đội Hoàng gia Campuchia giao lưu với đoàn viên Bệnh viện 175 ảnh 2

Đoàn sĩ quan trẻ quân đội Hoàng gia Campuchia nhận quà từ lãnh đạo Bệnh viện Quân y 175.

Từ năm 2019 đến 2023, Bệnh viện Quân y 175 đã tiếp nhận điều trị 1148 bệnh nhân Campuchia. Ngoài ra, bệnh viện đã phối hợp tốt với Bệnh viện 179 (tên gọi khác của Bệnh viện Preah ket mealea, Campuchia), quân đội Hoàng gia Campuchia trong khám, phẫu thuật đục thủy tinh thể cho nhân dân Campuchia.

Từ năm 2018 đến 2022, Bệnh viện Quân y 175 đã tiếp nhận đào tạo và cấp chứng nhận cho 30 bác sĩ Campuchia các chuyên khoa như: Tim mạch, Da liễu, Gây mê, Mắt, Ngoại thần kinh, Ngoại tiết niệu, Truyền nhiễm, Chấn thương chỉnh hình, Chẩn đoán hình ảnh, Sản phụ khoa, Hồi sức cấp cứu và Tiêu hóa. Riêng trong hai năm 2023 - 2024, Bệnh viện Quân y 175 đã tiếp nhận, đào tạo chuyên khoa ngắn hạn cho 12 y bác sĩ Campuchia.

Đoàn sĩ quan trẻ quân đội Hoàng gia Campuchia giao lưu với đoàn viên Bệnh viện 175 ảnh 3

Đoàn sĩ quan trẻ Quân đội Hoàng Gia Campuchia tham quan các phòng chức năng Bệnh viện Quân y 175.

Theo Đại tá Trương Đình Cẩm, trong thời gian tới, Bệnh viện Quân y 175 mong muốn tiếp tục hợp tác với Quân đội Hoàng gia Campuchia trong việc bảo đảm sức khỏe cho sĩ quan cấp cao của Quân đội 2 nước cũng như hỗ trợ chuyên môn, đào tạo chuyển giao kỹ thuật trên lĩnh vực y khoa ngày một đi vào chiều sâu, góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước cũng như đóng góp tích cực vào sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng.

Đoàn sĩ quan trẻ quân đội Hoàng gia Campuchia giao lưu với đoàn viên Bệnh viện 175 ảnh 4

Đoàn Sĩ quan trẻ Quân đội Nhân dân Việt Nam và đoàn sĩ quan trẻ Quân đội Hoàng Gia Campuchia chụp ảnh lưu niệm.

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu từ lãnh đạo và các phòng ban Bệnh viện Quân y 175, Trung tá Heang Chhaymeng - Phó trưởng phòng Đào tạo, Cục Nhân sự, Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia cho rằng, chuyến thăm và giao lưu tại Bệnh viện Quân y 175 lần này của đoàn sĩ quan trẻ quân đội Hoàng gia Campuchia đã tiếp tục khẳng định quyết tâm của sĩ quan trẻ quân đội hai nước trong việc xây dựng “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

MỚI - NÓNG