Đoàn công tác của Văn phòng Quốc hội chào xã giao Chủ tịch Hạ viện Canada

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch Hạ viện Canada Greg Fergus cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và gửi lời chúc mừng Quốc hội Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Diễn đàn Nghị sỹ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Hà Nội.

Tiếp tục thực hiện chương trình công tác tại Canada, ngày 24/11, Đoàn công tác của Văn phòng Quốc hội (VPQH) do ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn, đã chào xã giao Chủ tịch Hạ viện Canada Greg Fergus và làm việc với Phó Tổng Thư ký Hạ viện Jeffery LeBlanc phụ trách về trình tự, thủ tục tại Hạ viện.

Phó Chủ nhiệm VPQH Phạm Thái Hà bày tỏ cám ơn Chủ tịch Hạ viện Canada đã dành thời gian tiếp Đoàn và thông tin về kết quả một số hoạt động chủ yếu về quan hệ hợp tác nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước, trong đó có hoạt động của Quốc hội Việt Nam trong thời gian gần đây; đồng thời cũng chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Chủ tịch Hạ viện thăm chính thức Việt Nam.

Đoàn công tác của Văn phòng Quốc hội chào xã giao Chủ tịch Hạ viện Canada ảnh 1
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà chào xã giao Chủ tịch Hạ viện Canada Greg Fergus.

Chủ tịch Hạ viện Canada Greg Fergus cho biết đã nhận được thư chúc mừng nhân dịp mới được bầu giữ chức Chủ tịch Hạ viện thứ 38 (tháng 9/2023) và thư mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đồng thời khẳng định sẽ sắp xếp thăm chính thức Việt Nam vào dịp phù hợp trong năm 2024.

Chủ tịch Hạ viện Canada Greg Fergus cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và gửi lời chúc mừng Quốc hội Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Diễn đàn Nghị sỹ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Hà Nội (tháng 9/2023) được Nghị viện các nước ghi nhận, đánh giá cao, qua đó giúp nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Chủ tịch Hạ viện Canada Greg Fergus cũng ghi nhận và đánh giá cao chuyến thăm, làm việc của Đoàn công tác của Văn phòng Quốc hội trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Canada - Việt Nam, trong đó có đóng góp rất quan trọng của Quốc hội hai nước và mong rằng trong thời gian tới, Quốc hội Việt Nam và Canada sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ phát triển tích cực hơn nữa và hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, bảo đảm nguyên tắc hai bên cùng có lợi nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương và trên thế giới.

Tiếp đó, Đoàn công tác của VPQH đã làm việc với Phó Tổng Thư ký thứ nhất Hạ viện Canada Jeffery Leblanc (Tổng Thư ký Hạ viện Canada hiện chưa được Toàn quyền phê chuẩn) phụ trách công tác tham mưu về trình tự tại Hạ viện.

Hai bên đã trao đổi thẳng thắn, cởi mở về các nội dung Đoàn công tác VPQH quan tâm về mô hình hoạt động của Quốc hội và bộ máy tham mưu, giúp việc của Quốc hội Canada.

Đoàn công tác của Văn phòng Quốc hội chào xã giao Chủ tịch Hạ viện Canada ảnh 2
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà làm việc với Phó Tổng Thư ký Hạ viện Jeffery LeBlanc

Theo Phó Tổng Thư ký Hạ viện Canada Jeffery Leblanc, hiện Văn phòng Hạ viện đang giúp việc cho lãnh đạo Hạ viện và 25 Ủy ban (tương ứng với các Bộ của Chính phủ) trong Hạ viện Canada.

Mô hình giúp việc cho Tổng Thư ký Hạ viện có 2 Phó Tổng Thư ký Hạ viện và khoảng 2.000 công chức, trong đó có 1 Phó Tổng Thư ký Quốc hội phụ trách về trình tự, thủ tục và 1 Phó Tổng Thư ký Quốc hội phụ trách về hành chính.

Phó Chủ nhiệm VPQH Phạm Thái Hà cám ơn Phó Tổng Thư ký Hạ viện Canada Jeffery Leblanc đã dành thời gian tiếp Đoàn và trả lời các nội dung mà Đoàn quan tâm về quy trình thủ tục, hỗ trợ đại biểu, công tác tham quan, công tác tham mưu, truyền thông, tài chính… ; đồng thời, đánh giá cao các thông tin được Phó Tổng Thư ký Quốc hội Canada chia sẻ và cho rằng VPQH Việt Nam sẽ nghiên cứu, tham khảo nhằm ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng công tác, tham mưu, phục vụ của Văn phòng Quốc hội và Ban Thư ký Quốc hội Việt Nam.

Nhân chuyến công tác tại Ottawa, Đoàn công tác của Văn phòng Quốc hội cũng đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Canada. Phó Chủ nhiệm VPQH Phạm Thái Hà cảm ơn Sứ quán Việt Nam đã hỗ trợ cho Đoàn hoàn thành nhiệm vụ và mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Canada tiếp tục là cầu nối cho sự phát triển toàn diện Việt Nam - Canada và Nhà Việt Nam (Vietnam House) tại thành phố Ottawa là điểm đến hấp dẫn của cộng đồng người Việt Nam tại Canada và bạn bè thế giới.

MỚI - NÓNG