Đổ hơn 80.000 m3 đá để nối lại quốc lộ 'đứt làm đôi' ở Đắk Lắk

Quốc lộ 26 đã được nối liền sau 3 ngày bị "đứt làm đôi"
Quốc lộ 26 đã được nối liền sau 3 ngày bị "đứt làm đôi"
TPO - Ngày 3/12, ông Nguyễn Văn Lãnh, Chi cục trưởng Chi cục quản lý đường bộ III.5 (Tổng cục đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải) cho biết, Quốc lộ 26 Đắk Lắk-Khánh Hòa đã được nối và thông xe chiều nay.

Theo đó, Chi cục Quản lý đường bộ III.5 đã huy động gần 100 người gồm lãnh đạo, cán bộ quản lý, giám sát, công nhân lao động và hàng chục phương tiện máy móc (cao điểm lên đến 80 xe các loại) vận chuyển hơn 80.000 m3 đá, làm việc liên tục để rút ngắn thời gian thi công.

Đổ hơn 80.000 m3 đá để nối lại quốc lộ 'đứt làm đôi' ở Đắk Lắk ảnh 1Hơn 80.000 m3 đá đã được đổ xuống để nối Quốc lộ 26 do bị "đứt làm đôi"

Đối với phương án kỹ thuật, công trình này được đặt hai cống thoát nước cỡ lớn (ống phi 150) để khơi thông dòng chảy nếu có mưa lớn. Ngoài ra, hai bên mép ta luy được gia cố bằng các kè đá đảm bảo độ vững chắc lâu dài.

Như Tiền Phong đã đưa tin, lúc 21h00 ngày 30/11 mưa lớn đã cuốn trôi cả đoạn đường tại Km53+400 Quốc lộ 26 (đứt một đoạn đường dài khoảng 50m, sâu 10m, rộng 12m).

Đổ hơn 80.000 m3 đá để nối lại quốc lộ 'đứt làm đôi' ở Đắk Lắk ảnh 2Quốc lộ 26 mưa mưa xói lở "đứt làm đôi"

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Chi cục phối hợp với lực lượng CSGT công an tỉnh Đắk Lắk, UBND huyện M'Đrắk và các đơn vị liên quan hướng dẫn, điều tiết giao thông.

MỚI - NÓNG