TPO - Trước tình trạng ùn ứ giao thông trên nhiều tuyến đường, đặc biệt là đèo Prenn vào mùng 4 Tết Nguyên đán 2023, lực lượng chức năng khuyến cáo du khách nên ra vào TP Đà Lạt trên đèo Mimosa, một tuyến đường gần như song song với đèo Prenn.
TPO - Khi nam thanh niên đang điều khiển xe máy trên đường thì bất ngờ bị một đối tượng đâm nằm gục, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
TP - Sau 12 năm thi công, trong đó có 6 năm chậm tiến độ, dự án đường sắt đô thị (ĐSĐT) Nhổn - ga Hà Nội vừa xin lùi thêm 5 năm và phát sinh thêm 1.900 tỷ đồng. Ngoài thiệt hại về kinh tế, dư luận cho rằng, việc dự án bị chậm thêm 5 năm bỏ lỡ khoảng 48 triệu lượt khách.
TPO - Xe tải đang di chuyển trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hướng Bắc - Nam thì bất ngờ bị nổ lốp, lao vào lan can trong hầm và xoay ngang. Vụ việc khiến giao thông ùn tắc kéo dài nhiều giờ.
TPO - Sau thời gian xâm nhập, phóng viên Tiền Phong lần ra đường dây cung cấp dịch vụ trọn gói từ cơi nới thùng, đăng kiểm… biến xe “ Hổ vồ” thành “hung thần” xa lộ.
TPO - Sáng 30/4, phương tiện tiếp tục tăng cao trên các tuyến đường cửa ngõ, quốc lộ và cao tốc từ Hà Nội về các tỉnh thành. Do công tác thu phí để xảy ra ùn tắc kéo dài nên CSGT đã yêu cầu trạm Cao Bồ trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ phải xả trạm.
TPO - Ngày 29/4, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Tiền Giang thông tin về việc tổ chức giao thông cho khai thác tạm trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận.
TPO - Vào những dịp lễ, Tết, tuyến quốc lộ 20, đặc biệt là đoạn qua đèo Bảo Lộc thường xuyên xảy ra ùn tắc khiến người tham gia giao thông bức xúc. Tỉnh Lâm Đồng vừa quyết định cấm xe tải có tổng trọng lượng hơn 20 tấn lưu thông trên đèo này vào một số khung giờ nhất định.
TPO - Sau đợt mở cửa phục vụ người dân lưu thông trong dịp Tết Nguyên đán, kể từ 0h ngày 11/2, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ dừng vận hành để tiếp tục các bước hoàn thiện công trình trước khi đưa vào hoạt động chính thức.
TPO - UBND tỉnh Tiền Giang vừa thống nhất phương án lưu thông trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 theo đề xuất của Công ty CP BOT Trung Lương – Mỹ Thuận.
TPO - Đường hầm sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm) sẽ cấm tất cả các loại xe lưu thông qua từ 23 giờ ngày 19/12 đến 4 giờ ngày 20/12 và từ 23 giờ ngày 20/12 đến 4 giờ ngày 21/12, để phục vụ công tác kiểm định công trình.
TPO - Ngày 26/10, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương có văn bản hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh COVID-19.
TPO - Với mức độ dịch được công bố đang ở cấp 2, việc đi lại trên địa bàn tỉnh Bình Dương sẽ dễ dàng hơn, mặc dù địa phương này vẫn duy trì chốt kiểm dịch liên huyện.
TPO - Dịch bệnh COVID-19 ở các tỉnh Đông Nam bộ cơ bản được kiểm soát, các hoạt động sản xuất được khôi phục, vì vậy người lao động ở các tỉnh Tây Nguyên đã bắt đầu quay trở lại để vào nhà máy.
TPO - Ngày 10/10, Sở Y tế Bình Dương ban hành văn bản về điều kiện tham gia sản xuất tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và lưu thông trên địa bàn tỉnh này.
TPO - Tỉnh Đồng Nai đồng ý cho người lao động, chuyên gia qua lại giữa tỉnh Đồng Nai với TPHCM bằng phương tiện xe ô tô đưa đón. Đối với phương án di chuyển cá nhân, chỉ thực hiện khi tỉnh Đồng Nai trở lại trạng thái bình thường mới.
TP - Chuyến bay chở các thai phụ và người nhà từ TPHCM về quê tại Huế đáp xuống sân bay Phú Bài (thị xã Hương Thủy, TT-Huế) chiều 5/10. Chuyến bay hoàn toàn miễn phí, do UBND tỉnh TT-Huế bố trí nhằm hỗ trợ đưa những người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế bị kẹt ở TPHCM về quê.
TPO - Phát hiện các nhóm về quê tự phát, lực lượng chức năng Bình Dương đưa về điểm an toàn thực hiện test nhanh kháng nguyên và ghi nhận có nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2. Bình Dương vận động phối hợp với chủ nhà trọ để đưa người về quê tự phát quay trở lại.
TPO - Doanh nghiệp tái hoạt động, người dân đi ra đường đều phải đáp ứng các điều kiện phòng dịch khắt khe, lập Tổ chăm sóc và trạm y tế lưu động diện rộng làm “pháo đài” vững chắc xử lý khẩn cấp mọi tình huống… đây được xem là giải pháp tốt nhất để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Bình Dương sau khi trở về trạng thái bình thường mới.
TPO - Trong sáng 6/9, một số chốt kiểm soát dịch tại địa phương siết chặt, không cho cả những doanh nghiệp (DN) vận tải luồng xanh lưu thông. Việc này khiến các DN lo lắng, bức xúc.
TPO - TPHCM cho phép lực lượng giao hàng công nghệ (shipper) được lưu thông ra đường theo phạm vi 1 quận, huyện, TP Thủ Đức từ ngày 30/8, trong đó điều kiện hoạt động là phải tiêm ít nhất một mũi vắc xin phòng COVID-19 và thực hiện xét nghiệm có kết quả âm tính.
TPO - Các cơ quan ban ngành ở TPHCM phải tổng hợp danh sách những người trong nhóm được phép di chuyển gửi đến Phòng PC08, Công an TP Thủ Đức và các quận, huyện, phường, xã, thị trấn để cấp giấy đi đường mới thay cho giấy đi đường được cấp ngày 22/8.
TPO - Thực tế, ô tô khi không sử dụng trong một thời gian dài vẫn có thể phát sinh các hỏng hóc. Một số hỏng hóc có thể chủ động tránh nhưng số khác buộc chủ xe phải đưa xe tới xưởng để xử lý.
TP - Ngày đầu tiên Hà Nội thực hiện quy định mới của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc giấy đi đường phải có xác nhận của chính quyền phường, xã, cùng với ùn tắc trên đường, người dân cũng tập trung đến trụ sở phường, xã xin xác nhận khiến chính quyền lúng túng.
TPO - Trong ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội, với nhiều quy định siết chặt hơn so với Chỉ thị số 16, phố phường ở Đà Nẵng hôm nay (1/8) rất vắng vẻ. Trên phố chủ yếu là người đi làm, người vận chuyển hàng hóa.
TP - Võ Văn Tình, bạn học cũ của tôi, giờ là một shipper (người vận chuyển hàng hóa) tại TPHCM. Tình cho biết, hai hôm nay, khi thành phố siết chặt giãn cách, việc ship hàng trở nên khó khăn hơn rất nhiều so với trước.
TPO - Hiện chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào định nghĩa "hàng hoá, dịch vụ thiết yếu" trong bối cảnh thực hiện giãn cách xã hội nên phần lớn do các địa phương tự quy định. Điều này gây khó cho doanh nghiệp trong quá trình vận chuyển hàng hoá.
TP - Theo đại diện Bộ GTVT, Bộ Công Thương, để hàng hóa lưu thông bình thường trở lại, cần cho mở cửa trở lại các chợ truyền thống, chợ đầu mối, ưu tiên cho các xe chở hàng hóa thiết yếu, đặc biệt cần có sự thống nhất trong điều hành ở các địa phương, tránh tình trạng mỗi nơi một quy định.
TPO - Phản ánh đến Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), các doanh nghiệp cho biết, đồ uống không được xếp vào nhóm hàng hoá thiết yếu nên không được lưu chuyển đến đại lý bán hàng, trong khi đó đồ uống có thời hạn sử dụng ngắn, khoảng 2-3 tháng, nếu tình hình dịch bệnh kéo dài, hàng hoá sẽ hết hạn sử dụng, khiến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp ảnh hưởng nặng.