Điều ý nghĩa trong lễ ra quân tình nguyện hè ở Gia Lai, Kon Tum

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các Tỉnh Đoàn Gia Lai, Kon Tum đã có nhiều phần quà ý nghĩa, mục tiêu thiết thực tại lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2023.
Điều ý nghĩa trong lễ ra quân tình nguyện hè ở Gia Lai, Kon Tum ảnh 1
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai thành lập 5 đội hình thanh niên tình nguyện, đặt ra chỉ tiêu trong chiến dịch

Ngày 31/5, Tỉnh Đoàn Gia Lai và Tỉnh Đoàn Kon Tum tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2023.

Lễ ra quân ở Gia Lai được tổ chức tại Trường THCS Nguyễn Trãi, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay diễn ra từ ngày 31/5 đến 31/8/2023. Tuổi trẻ Gia Lai quyết tâm vận động ít nhất 60.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn-Hội triển khai; trồng ít nhất 170.000 cây xanh; sửa chữa ít nhất 20km đường, làm mới ít nhất 5 km đường giao thông nông thôn; hỗ trợ cho ít nhất 2.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn…

Tại lễ ra quân, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai đã thành lập 5 đội hình thanh niên tình nguyện: Kỳ nghỉ hồng; Hoa phượng đỏ; Tư vấn-Tiếp sức mùa thi; Hành quân xanh; Mùa hè xanh.

Điều ý nghĩa trong lễ ra quân tình nguyện hè ở Gia Lai, Kon Tum ảnh 2

Cán bộ công an hướng dẫn học sinh kỹ năng cứu người gặp nạn

Tại lễ ra quân, Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai đã tặng bảng tượng trưng 1 ngôi nhà “khăn quàng đỏ” cho em Rơ Châm H’Nin (lớp 8B, Trường THCS Nguyễn Trãi); trao 20 suất học bổng (mỗi suất 500.000đ) cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ia Dom.

Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh trao tặng 30 suất quà (mỗi suất 200.000đ) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh trao 12 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”. Xe điện Yadea tặng 10 suất học bổng (mỗi suất 500.000đ) và 20 suất quà cho học sinh của Trường THCS Nguyễn Trãi.

Trong ngày, Tỉnh Đoàn Kon Tum tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè gắn với hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông.

Chiến dịch năm nay được triển khai theo các nhóm đối tượng thanh niên với chương trình Tiếp sức mùa thi, 4 chiến dịch (Mùa hè xanh, Hành quân xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng).

Điều ý nghĩa trong lễ ra quân tình nguyện hè ở Gia Lai, Kon Tum ảnh 3
Anh A Xây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Kon Tum cầm cờ Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023
Điều ý nghĩa trong lễ ra quân tình nguyện hè ở Gia Lai, Kon Tum ảnh 4

Nhiều tiết mục văn nghệ hấp dẫn tại lễ ra quân của Tỉnh Đoàn Kon Tum

Tại lễ ra quân, Tỉnh Đoàn Kon Tum đã trao tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng túi an sinh cho 10 hộ gia đình thanh niên dân tộc, tôn giáo khó khăn; trao mô hình phát triển kinh tế cho thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn và mô hình phân loại rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn cho Đoàn thị trấn Măng Đen.

Điều ý nghĩa trong lễ ra quân tình nguyện hè ở Gia Lai, Kon Tum ảnh 5

Bà Y Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và anh A Xây trồng cây tại lễ ra quân

Cũng trong buổi lễ quan trọng này, các đại biểu và đoàn viên, thanh niên đã trồng cây xanh tạo cảnh quan giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Đồng thời, trao hơn 1.300 suất quà và tổ chức sân chơi, cắt tóc miễn phí cho các em thiếu nhi tại thị trấn Măng Đen nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.