Thanh niên công nhân Bình Dương mong được tạo điều kiện về nhà ở xã hội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - "Đồng hành, chia sẻ với đoàn viên thanh niên, thanh niên công nhân" là chủ để cuộc đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, địa phương tỉnh Bình Dương, diễn ra ngày 30/5, tại thành phố Thuận An (Bình Dương).

Tham dự đối thoại có bà Nguyễn Trường Nhật Phượng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương; chị Trần Thị Diễm Trinh - Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương, ông Huỳnh Văn Sơn – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thuận An, ông Nguyễn Thanh Tâm - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Thuận An cùng đại diện sở, ngành của tỉnh Bình Dương cùng đông đảo thanh niên công nhân trong tỉnh.

Thanh niên công nhân Bình Dương mong được tạo điều kiện về nhà ở xã hội ảnh 1

Tại buổi đối thoại có 31 ý kiến, kiến nghị của thanh niên trực tiếp tham dự

Tại buổi đối thoại, các ý kiến, kiến nghị của thanh niên xoay quanh nhiều vấn đề như: Nhà ở xã hội cho thanh niên công nhân; Chủ trương, chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên; Hỗ trợ thanh niên yếu thế, lập thân, lập nghiệp; Công tác xây dựng các thiết chế văn hóa đáp ứng nhu cầu của thanh thiếu nhi, con em thanh niên công nhân; Công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội: Tín dụng đen, trộm cắp tài sản, lừa đảo xuất khẩu lao động; Công tác phát triển Đảng cho thanh niên công nhân.

Thanh niên công nhân Bình Dương mong được tạo điều kiện về nhà ở xã hội ảnh 2

Các đoàn viên thanh niên đã nêu ra nhiều ý kiến, kiến nghị mong muốn ngành chức năng quan tâm như: Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa và pháp luật cho thế hệ trẻ; Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; Công tác phát triển nguồn nhân lực trẻ; công tác giáo dục và đào tạo, phát triển kỹ năng, thể chất, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh thiếu nhi. Công tác phát triển Đảng cho Thanh niên công nhân; hoạt động tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của đoàn viên, thanh niên, chuyển đổi số, tổ công nghệ số cộng đồng, cải cách thủ tục hành chính, chính quyền điện tử, không dùng tiền mặt.

Thanh niên công nhân Bình Dương mong được tạo điều kiện về nhà ở xã hội ảnh 3

Anh Lãnh Đức Thịnh, Bí thư Chi đoàn Công ty Ô tô JAC (Bình Dương) kiến nghị, ngành chức năng cần đẩy mạnh chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm đối với học sinh tốt nghiệp THPT, không học tiếp đại học, cao đẳng. Theo anh Thịnh, vấn đề đào tạo nghề cần gắn với việc giải quyết việc làm cho người lao động nói chung và đoàn viên thanh niên nói riêng để thu hút và tạo thêm niềm tin cho người lao động và thanh niên đến với các lớp đào tạo nghề.

Thanh niên công nhân Bình Dương mong được tạo điều kiện về nhà ở xã hội ảnh 4

Chị Nguyễn Thị Lệ Hằng, Chi hội thanh niên công nhân nhà trọ (phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, Bình Dương) kiến nghị, ngành chức năng tạo điều kiện về nhà ở xã hội cho thanh niên công nhân. Việc người lao động có nơi an cư ổn định, hạn chế tình trạng di cư kể cả khi khó khăn nhất. Theo chị Hằng, ngoài việc xây mới nhiều dự án nhà ở xã hội, cần tính toán giá bán mỗi căn hộ thấp nhất có thể, đồng thời mở rộng đối tượng được mua để người thu nhập thấp vẫn có nhà.

Thanh niên công nhân Bình Dương mong được tạo điều kiện về nhà ở xã hội ảnh 5

Anh Nguyễn Ngọc Phước, Đoàn viên phường An Thạnh (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) nêu ý kiến tại buổi đối thoại.

Thanh niên công nhân Bình Dương mong được tạo điều kiện về nhà ở xã hội ảnh 6

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương cho biết, sẽ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, thanh niên chuyển đến các đơn vị liên quan để giải quyết.

Thanh niên công nhân Bình Dương mong được tạo điều kiện về nhà ở xã hội ảnh 7

Cũng tại buổi đối thoại, ban tổ chức đã trao tặng 10 phần quà tổng trị giá 10 triệu đồng cho 10 thanh niên công nhân khó khăn.

Thanh niên công nhân Bình Dương mong được tạo điều kiện về nhà ở xã hội ảnh 8

Toàn cảnh buổi đối thoại

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.