Điều tra vụ tàu cá bị va chìm khiến 15 người suýt chết

Điều tra vụ tàu cá bị va chìm khiến 15 người suýt chết
TPO - Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng vừa được cục Hàng hải Việt Nam giao tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tàu cá Long Hải 90459 bị tàu biển Singapura Selatan (quốc tịch Singapore) va chìm tại vùng biển Thanh Hóa đêm 10-5.

> Hải Phòng: Một tàu cá bị va chìm, 15 ngư dân thoát chết

Hiện, tàu Singapure Selatan đã giao hàng xong và neo đậu tại vùng biển Hải Phòng chờ giải quyết hậu quả vụ tai nạn. Tàu Singapure Selatan do ông Henky Tamara (quốc tịch Indonesia) làm thuyền trưởng.

Tiền Phong online đã thông tin gần 20 giờ ngày 10-5, tàu đánh cá Long Hải 90459 (thuộc Cty Cổ phần Thương mại Vận tải và Chế biến hải sản Long Hải, ở xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đang đánh bắt ở vùng biển Thanh Hóa, cách đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) hơn 100 km về phía Tây Nam thì bất ngờ bị một tàu biển va phải dẫn đến bị chìm. 15 ngư dân trên tàu Long Hải được ba tàu đánh cá của ngư dân Quảng Ngãi và Bình Định đang đánh bắt gần đó cứu sống.

Khi xảy ra tai nạn, tàu biển này tăng tốc bỏ chạy khỏi hiện trường mà không tổ chức cứu người bị nạn. Ngay lập tức, ba tàu đánh cá khác truy đuổi.

Hơn 2 giờ, ngày 11-5, một trong ba tàu truy đuổi là tàu cá 90517 TH của ngư dân Thanh Hóa phát hiện tàu biển va chìm tàu cá Long Hải đang neo đậu tại cảng Thượng Lí, Hải Phòng. Đó là Singapura Selatan, trọng tải 2914 tấn, chở 2.272 tấn nhựa đường từ Singapore đến Hải Phòng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG