Điện Biên rộn ràng trước đại lễ

 Sáng 5/5, cầu treo Sam Lang tại bản Sam Lang, xã Na Hỳ (Nậm Pồ, Điện Biên) được khánh thành sau 20 ngày xây dựng. ảnh: Đức Nam
Sáng 5/5, cầu treo Sam Lang tại bản Sam Lang, xã Na Hỳ (Nậm Pồ, Điện Biên) được khánh thành sau 20 ngày xây dựng. ảnh: Đức Nam
TP - Ngày 5/5, tại tỉnh Điện Biên, hàng loạt hoạt động lớn nối tiếp nhau diễn ra hướng tới đại lễ 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ như: Khánh thành giai đoạn 1 Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ, phát hành bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2014)”, khai trương Trung tâm báo chí Quốc gia phục vụ Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ được thi công xây dựng từ tháng 10/2012, với tổng mức kinh phí hơn 211 tỷ đồng, có diện tích trên 22.000 m2. Khu nhà chính được thiết kế hình chiếc mũ nan của chiến sĩ Điện Biên năm xưa.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: “Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là một công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp nhân dân ta và nhân dân thế giới hiểu biết thêm về những năm tháng hào hùng của dân tộc ta, về những ngày khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non nhưng chí không sờn. Để chúng ta hiểu biết hơn về một trang sử rất đỗi tự hào của Việt Nam”.

Riêng phần trưng bày cơ bản của công trình có diện tích sàn là 1.400 m2, lớn gần gấp ba lần diện tích sàn nhà trưng bày cũ chỉ gần 600 m2. Tại đây trưng bày gần 1.000 hiện vật và hình ảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ.

Chiều cùng ngày, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát hành bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954- 2014)”. Bộ tem này được thiết kế theo phong cách đồ họa hiện đại, thể hiện hình ảnh Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ và hình ảnh hoa ban - loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc.

Với lượng phát hành lần đầu là 1.000.000 tem cước phí, bộ tem “Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2014)” mang tới nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế thông điệp niềm tự hào chiến thắng, khát vọng hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.

Cùng ngày, tại Trung tâm Hội nghị văn hóa tỉnh Điện Biên, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Khai trương Trung tâm báo chí Quốc gia phục vụ Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2014).

Có mặt ở Điện Biên những ngày này mới thấy hết không khí náo nức của người dân, bà con các dân tộc. Từ sáng sớm 5/5, hàng vạn người đã có mặt ở sân vận động trung tâm thành phố để chứng kiến buổi lễ tổng duyệt mít tinh kỷ niệm.

Chương trình tổng duyệt Lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra theo đúng kịch bản, nội dung chương trình. Lễ kỷ niệm chính thức sẽ diễn ra vào sáng 7/5, với 2 nội dung chính: Lễ dâng hương tại Nghĩa trang A1 và Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành tại Sân vận động tỉnh.

Trước đó trên dọc con đường từ đỉnh đèo Pha Đin, thị trấn Tuần Giáo, thị trấn Mường Ảng đến thành phố Điện Biên… hàng vạn bà con dân tộc, các em học sinh tiểu học với cờ hoa trong tay đón chào đoàn đua xe đạp về Điện Biên Phủ - Cup Báo Quân đội nhân dân 2014.

Những ngày này, du khách và các cựu chiến binh từ khắp nơi đổ về Điện Biên rất đông.

Những địa danh lịch sử như Đồi A1, Hầm Đờ Cát, Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, nghĩa trang liệt sĩ… lúc nào cũng nườm nượp người đến thăm.

* Ngày 5/5 tại TPHCM, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Trường Cán bộ TPHCM tổ chức hội thảo khoa học “Từ Chiến thắng Điện Biên Phủ đến Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử - Những giá trị trường tồn”.

* Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam chủ trì và phối hợp với Bảo tàng Nhân học, Khoa Lưu Trữ học và Quản trị văn phòng (thuộc Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn), Cục Lưu trữ Văn phòng T.Ư Đảng phối hợp tổ chức triển lãm với chuyên đề “Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử”.

Triển lãm diễn ra từ ngày 5 đến 18/5 tại Hà Nội.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.