Diễn biến dịch H5N1 ở Campuchia đáng lo ngại, WHO cảnh báo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang làm việc với giới chức Campuchia, sau khi 2 người trong cùng gia đình ở nước này mắc cúm H5N1.
Diễn biến dịch H5N1 ở Campuchia đáng lo ngại, WHO cảnh báo ảnh 1

WHO cảnh báo dịch H5N1 đang diễn biến đáng lo ngại

Nhận định tình hình hiện nay “đáng lo ngại” vì số ca cúm ở gia cầm và động vật có vú gia tăng, TS Sylvie Briand, giám đốc phòng chống dịch bệnh và đại dịch, vừa nói với báo chí tại cuộc họp trực tuyến rằng WHO đang xem xét đánh giá rủi ro toàn cầu vì những diễn biến gần đây.

Lần gần đây nhất cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc đánh giá rủi ro cúm gia cầm gây ra với con người là đầu tháng này.

Ngày 23/2, giới chức Campuchia báo cáo trường hợp một bé gái 11 tuổi tử vong vì H5N1 và bắt đầu xét nghiệm 12 người tiếp xúc gần. Bố của cô bé cũng đã dương tính với virus và bắt đầu có triệu chứng.

“Tình hình H5N1 toàn cầu đang đáng lo ngại vì sự phát tán rộng rãi của virus trong chim và gia cầm khắp thế giới và số ca báo cáo lây nhiễm ở động vật có vú gia tăng, trong đó có con người”, ông Briand cho biết.

“WHO coi rủi ro từ virus này là nghiêm trọng và kêu gọi tất cả các quốc gia tăng cường cảnh giác”, TS Briand cảnh báo.

Chuyên gia này cho biết, vẫn chưa rõ liệu đã có sự lây lan giữa người với người hay chưa, hay liệu hai trường hợp ở Campuchia nhiễm virus vì sống trong cùng môi trường nên đều tiếp xúc với gia cầm hoặc động vật mang bệnh.

Chủng H5N1 mới, được đặt tên là 2.3.4.4b, xuất hiện từ năm 2020, đã khiến các loài chim hoang dã và gia cầm chết hàng loạt trong những tháng gần đây. Động vật có vú cũng nhiễm bệnh, gây lo ngại trên toàn cầu.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG