THẾ GIỚI 24H: Đức phát hiện ổ dịch cúm gia cầm H5N1

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giới chức bang Niedersachsen, Tây Bắc nước Đức ngày 10/11 thông báo đã phát hiện ổ dịch cúm gia cầm H5N1 tại một trang trại ở Cloppenburg thuộc bang này và có nguy cơ bùng phát trong khu vực.

Bộ Nông nghiệp bang Niedersachsen của Đức cho biết dịch cúm H5N1 được xác nhận tại trang trại có khoảng 39.000 con vịt ở Cloppenburg, số gia cầm này sẽ bị tiêu hủy để tránh dịch bùng phát. Ngoài Đức, hiện Ba Lan đã ghi nhận một số ổ dịch tại các trang trại chăn nuôi với đàn gia cầm lên tới gần 650.000 con. Chính phủ Pháp cũng phải đặt cả nước trong tình trạng báo động cao đối với dịch cúm gia cầm.


Iran thả tàu chở dầu mang cờ Việt Nam. Con tàu chở dầu mang cờ Việt Nam bị Iran tịch thu đã được trả tự do. Con tàu Sothys rời khỏi cảng Bandar Abbas của Iran từ ngày 9/11 và tiến ra vùng biển quốc tế, AP dựa trên trang web theo dõi tàu biển MarineTraffice.com đưa tin. (XEM CHI TIẾT...)


Nga điều 2 máy bay ném bom sang Belarus khi khủng hoảng di cư trầm trọng. Nga vừa có hành động hiếm thấy khi điều 2 máy bay có thể ném bom hạt nhân sang tuần tra trong không phận Belarus để thể hiện ủng hộ đồng minh, vào thời điểm quốc gia này đang có mâu thuẫn nghiêm trọng với Liên minh châu Âu (EU) vì vấn đề người di cư.(XEM CHI TIẾT...)


Mỹ, Indonesia tập trận hải quân chung. Hải quân Indonesia (TNI AL) đã triển khai ba tàu chiến thuộc Bộ tư lệnh Hạm đội II (Koarmada II) tham gia cuộc diễn tập quân sự mang tên “Hợp tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trên biển (CARAT) 2021” cùng với Hải quân Mỹ.


Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven từ chức. Ngày 10/11, Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven đã đệ đơn từ chức lên Chủ tịch Quốc hội Andreas Norlen. Động thái này nhằm mở đường cho tân Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội trong liên minh cầm quyền - Bộ trưởng Tài chính Magdalena Andersson, trước thềm cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng 9/2022.


Ấn Độ triển khai thêm 5.000 binh sĩ tới vùng tranh chấp Kashmir. Một quan chức an ninh Ấn Độ giấu tên nói tổng cộng 5.000 binh sĩ bán quân sự sẽ được Ấn Độ triển khai tới Kashmir trong tuần này, bao gồm cả lực lượng an ninh biên giới.


Bang Bayern, Đức ban bố tình trạng thảm họa do dịch COVID-19. Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp tại Đức, đặc biệt là tình trạng dịch lây lan rộng tại Bayern khiến giới chức bang miền Nam nước Đức này phải ban bố tình trạng thảm họa để huy động nguồn lực khống chế dịch bệnh.


Lạm phát của Mỹ đạt mức cao nhất trong vòng 30 năm. Dữ liệu Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 10/11 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của một loạt hàng hóa và dịch vụ thiết yếu trong tháng 10 tăng cao hơn nhiều so với dự đoán, đạt mức cao nhất trong vòng 30 năm qua. Phần lớn lạm phát trong năm là do giá cả tăng mạnh ở các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.