Điểm nhấn giáo dục: Nghệ An nói về việc tạm dừng hoạt động trường mầm non

Cô bé lớp 5 bị hai nữ sinh đánh tới tấp. (ảnh cắt từ clip).
Cô bé lớp 5 bị hai nữ sinh đánh tới tấp. (ảnh cắt từ clip).
TPO - Cô bé lớp 5 bị “đàn chị' đánh tới tấp; Hà Nội công bố hạ điểm chuẩn các trường THPT công lập; Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An nói gì về việc tạm dừng hoạt động trường mầm non hay Người nhà thí sinh trốn trong nhà vệ sinh để nhằm gian lận thi cử là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Cô bé lớp 5 bị “đàn chị' đánh tới tấp

Một cô bé học sinh lớp 5 bị ít nhất hai nữ sinh lớp trên đánh tới tấp, tát, kéo tóc khiến cộng đồng bức xúc. Hiện, vụ việc đang được làm rõ. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài khoảng 6 phút ghi cảnh một cô bé bị ít nhất 2 nữ sinh hành hung. Trong clip ghi lại cảnh cô bé bị hai nữ sinh tát vào mặt, đá ngã và giật tóc ngay tại một căn phòng nhỏ. Dù cô bé khóc nức nhưng những nữ sinh này vẫn không dừng tay mà tiên tục hành hạ, đánh đập trước mặt một số người đứng xem. Ngay sau khi clip này được đăng tải lên mạng xã hội đã khiến nhiều người bức xúc trước hành động của nhóm nữ sinh. (xem chi tiết)

Hà Nội công bố hạ điểm chuẩn các trường THPT công lập

Tối 6/8, Sở GD&ĐT Hà Nội đã duyệt và công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung các trường THPT công lập năm học 2020-2021. Các trường THPT chuyên hạ điểm chuẩn ở hầu hết các môn chuyên. Các trường THPT không chuyên cũng hạ điểm chuẩn ở mức từ 0,5 đến 1,25 điểm. Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, hiệu trưởng các Trường THPT công lập tiếp nhận học sinh trúng tuyển từ ngày 14 đến 15/8 theo đúng quy chế. Sở này hướng dẫn học sinh đến các trường đã xác nhận nhập học (nếu có)để làm thủ tục huỷ xác nhận nhập học. Sau đó, học sinh đến trường trúng tuyển bổ sung làm thủ tục xác nhận nhập học. (xem chi tiết)

Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An nói gì về việc tạm dừng hoạt động trường mầm non?

Việc UBND thành phố Vinh (Nghệ An) thực hiện chỉ đạo của Sở GD-ĐT Nghệ An ra công văn tạm dừng hoạt động đối với giáo dục mầm non để phòng chống dịch COVID-19, trong khi nhà hàng, karaoke và các sự kiện đông người vẫn diễn ra bình thường, đang gây xôn xao dư luận. (xem chi tiết)

TPHCM khai giảng năm học ngày 5/9, nghỉ Tết Nguyên đán 11 ngày

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và thường xuyên. Theo đó, học sinh TP sẽ khai giảng vào ngày 5/9 và nghỉ Tết Nguyên đán 11 ngày. Cụ thể, trong kế hoạch năm học 2020-2021, bậc mầm non, trẻ tựu trường và khai giảng cùng ngày 5/9. Với bậc phổ thông, từ tiểu học đến THPT, giáo dục thường xuyên, ngày tựu trường là 1/9, khai giảng 5/9. Ở tất cả bậc học, học kỳ I kéo dài từ ngày 7/9 đến 9/1/2021; học kỳ II từ 11/1 đến 22/5/2021. Học sinh bế giảng năm học cuối tháng 5. Về nghỉ tết, UBND TPHCM dự định thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu từ ngày 8/2/2021 (27 tháng chạp) đến hết ngày 16/2 (mùng 5 tháng giêng). (xem chi tiết)

Người nhà thí sinh trốn trong nhà vệ sinh để nhằm gian lận thi cử

Trong kỳ thi vào lớp 10 vừa qua của Hà Nội có trường hợp người nhà thí sinh trốn trong phòng vệ sinh để hòng giúp sức gian lận thi cử cho thí sinh. Thông tin này được Thượng tá Vũ Quốc Hùng, Phó trưởng phòng PA03, Công an Thành phố Hà Nội chia sẻ tại Hội nghị hướng dẫn coi thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của Sở GD&ĐT Hà Nội được tổ chức sáng ngày 5/8. Tại hội nghị, Thượng tá Vũ Quốc Hùng đã giúp điểm trưởng, phó điểm trưởng điểm thi tại Hà Nội trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 nhận diện một số thiết bị công nghệ cao phục vụ gian lận thi cử của thí sinh. (xem chi tiết)

Xét tuyển học bạ, tạm thu sinh viên sư phạm 5 triệu: ĐH Huế hủy giấy báo cũ, miễn học phí

Ngày 4/8, nguồn tin từ Đại học Huế cho hay, Hội đồng Tuyển sinh ĐH Huế vừa ban hành thông báo về việc hủy Giấy báo kết quả xét học bạ đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy năm 2020 của ĐH Huế, đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên được cấp trước ngày 29/7/2020. (xem chi tiết)

Gấp rút rà soát thí sinh F1, F2 cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Theo kế hoạch kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ diễn ta vào ngày 8-10/9, hiện các địa phương đang gấp rút rà soát phân loại các thí sinh F1, F2. Tình hình dịch COVID-19 đang diễn ra vô cùng phức tạp, trong khi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã cận kề. Trước diễn biến này, ngày 4/8, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho biết, đã đưa ra những phương án, chuẩn bị tốt các điều kiện nhằm đảm bảo an toàn cho thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia kỳ thi.Thực hiện phân loại thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên (theo nhóm đối tượng F0, F1, F2). (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG