Điểm nhấn giáo dục: Nam sinh tử vong khi rơi từ tầng 4 xuống sân trường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Kim Sơn bị mạo danh trên Facebook; Phụ huynh tố bảo mẫu nhét chăn vào miệng, bạo hành trẻ tự kỷ; Việt Nam đầu tư cho giáo dục khiêm tốn, điểm Toán trong nhóm cao nhất;... là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần.

Đà Nẵng: Phụ huynh tố bảo mẫu nhét chăn vào miệng, bạo hành trẻ tự kỷ

Khi cháu N. đang nằm khóc giữa nhà, bảo mẫu lấy chăn nhét vào miệng, nắm tóc dúi đầu xuống sàn; người phụ nữ này còn kéo tóc lôi cháu đi, tát vào mặt...

Trao đổi với Tiền phong ngày 1/3, ông Hoàng Sơn Trà, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) cho hay đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT quận cùng các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ vụ việc người dân tố cáo cơ sở nuôi dạy trẻ tại số 83 Tôn Quang Phiệt (phường An Hải Bắc) bạo hành trẻ tự kỷ. (xem chi tiết)

Hải Phòng: Phụ huynh bức xúc vì đóng gần 3 triệu đồng cho con đi trải nghiệm

Những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, một số phụ huynh Trường THPT Lê Hồng Phong (TP Hải Phòng) bức xúc về việc giáo viên chủ nhiệm thông báo phải đóng tiền học tháng 2 là 872.000 đồng và 2,83 triệu đồng tiền đi dâng hương, học tập trải nghiệm nên đăng tải lên mạng xã hội.

Tổng số tiền phụ huynh phải đóng cho học sinh đến ngày 9/3 là hơn 3,7 triệu đồng để giáo viên chủ nhiệm nộp về trường. (xem chi tiết)

Quảng Bình: Một học sinh tử vong khi thi chạy tại Hội khoẻ Phù Đổng

Một nam sinh đã tử vong sau khi thi đấu nội dung chạy cự ly 200 mét tại Hội khoẻ Phù Đổng huyện Quảng Trạch năm học 2023-2024.

Ngày 2/3, tin từ Phòng GD&ĐT huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) xác nhận về trường hợp học sinh T.N.L (SN 2009) trú tại xã Liên Trường (Quảng Trạch – Quảng Bình) hiện là học sinh lớp 9B trường THCS Quảng Liên đã tử vong khi tham gia thi đấu tại Hội khoẻ Phù Đổng huyện. (xem chi tiết)

Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Kim Sơn bị mạo danh trên Facebook

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn vừa chia sẻ thông tin bản thân bị mạo danh trên Facebook.

Nội dung thông tin được Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chia sẻ trên trang Facebook cá nhân như sau: “Thưa các thầy cô, các em học sinh và các bạn, cá nhân tôi chỉ sử dụng trang Facebook này (đã được xác thực, có tích xanh). Tôi không sử dụng thêm bất cứ tài khoản mạng xã hội Facebook nào khác. Do đó, mọi tài khoản khác (dù có thể với tên và hình ảnh của tôi) trên Facebook đều không phải là tôi và có thể là mạo danh với mục đích không tốt”. (xem chi tiết)

Hải Phòng: Dừng kế hoạch vận động phụ huynh góp tiền xây nhà gửi xe

Sở GD&ĐT Hải Phòng vừa yêu cầu Trường THPT Đồng Hòa (quận Kiến An) hoàn tất thủ tục dừng kế hoạch vận động tài trợ 910 triệu đồng từ phụ huynh học sinh, cựu học sinh,... mà trường này trình Sở phê duyệt.

Ngày 29/2, Sở GD&ĐT Hải Phòng thông tin phản hồi về kết quả kiểm tra, rà soát Trường THPT Đồng Hòa (quận Kiến An) vận động góp tiền xây dựng nhà gửi xe khiến nhiều phụ huynh bức xúc. (xem chi tiết)

Việt Nam đầu tư cho giáo dục khiêm tốn, điểm Toán trong nhóm cao nhất

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã công bố kết quả khảo sát PISA Việt Nam năm 2022, trong đó cho thấy học sinh Việt Nam có điểm Toán trong nhóm cao nhất tính theo chỉ số về điều kiện kinh tế - xã hội.

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã công bố kết quả khảo sát PISA Việt Nam năm 2022. Kết quả này được OECD công bố công khai từ bài khảo sát về Toán, Đọc hoặc Khoa học của 6068 học sinh ở 178 trường, đại diện cho khoảng 939.500 học sinh 15 tuổi ở Việt Nam. (xem chi tiết)

Nam sinh ở Thanh Hóa rơi từ tầng 4 xuống sân trường đã tử vong

Ông Lê Văn Sỹ - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa xác nhận, nam sinh của Trường THPT Đào Duy Từ (TP Thanh Hoá) bị rơi từ tầng 4 xuống sân trường đã tử vong.

Trao đổi nhanh với Tiền Phong, ông Lê Văn Sỹ - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa xác nhận, nam sinh được xác định tử vong khi được đưa vào bệnh viện.

Trước đó, trong giờ ra chơi tiết 2, sáng 27/2, nam sinh lớp 10 B1, Trường THPT Đào Duy Từ (TP Thanh Hóa) bất ngờ rơi từ ban công hành lang tầng 4 khu phòng học xuống sân trường, bị đa chấn thương. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã phối hợp với bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đưa học sinh đi cấp cứu. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG