Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Kim Sơn bị mạo danh trên Facebook

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn vừa chia sẻ thông tin bản thân bị mạo danh trên Facebook.

Nội dung thông tin được Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chia sẻ trên trang Facebook cá nhân như sau: “Thưa các thầy cô, các em học sinh và các bạn, cá nhân tôi chỉ sử dụng trang Facebook này (đã được xác thực, có tích xanh). Tôi không sử dụng thêm bất cứ tài khoản mạng xã hội Facebook nào khác. Do đó, mọi tài khoản khác (dù có thể với tên và hình ảnh của tôi) trên Facebook đều không phải là tôi và có thể là mạo danh với mục đích không tốt”.

Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Kim Sơn bị mạo danh trên Facebook ảnh 1

Trước đó, trên mạng Facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn. Tài khoản này gửi thông báo kết bạn đến nhiều người, nhắn tin nhờ vả các việc riêng.

Đây không phải lần đầu tiên lãnh đạo Bộ GD&ĐT cũng như Bộ GD&ĐT bị mạo danh đăng tải thông tin không chính xác. Bộ đã báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xử lý và thông tin cảnh báo đến người dân.

Lần gần đây nhất, vào tháng 7/2023, Bộ GD&ĐT đã có thông tin cảnh báo về các trường hợp mạo danh Bộ, Bộ trưởng và sử dụng trái phép hình ảnh, thông tin của Bộ...

Vì thế, người dân cũng như học sinh, phụ huynh học sinh cần hết sức cảnh giác, nhất là trong thời điểm này các em đang đón chờ nhiều thông tin quan trọng liên quan đến các kỳ thi và tuyển sinh năm 2024.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.