Điểm nhấn giáo dục: Lùm xùm khoa học, một ứng viên PGS bị tố cáo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một ứng viên Phó Giáo sư bị tố cáo vi phạm liêm chính khoa học; Hà Nội dự kiến cho trẻ mầm non đi học trực tiếp từ 1/3; Bộ Giáo dục đề nghị Y tế cho ý kiến đối với trẻ chưa tiêm vắc xin đến trường;…là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Vì sao Trường Phổ thông Năng khiếu có thư xin lỗi học sinh?

Ngày 19/2, Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TPHCM) thừa nhận thiếu cẩn trọng khi đưa thông tin về cựu học sinh Ngô Hoàng Anh được xếp hạng trong Forbes Under 30 năm 2022 và gửi lời xin lỗi đến tất cả những người liên quan.

Theo đó, Ngô Hoàng Anh từng bị các nữ học sinh, cựu học sinh của trường tố có hành vi quấy rồi tình dục họ. Sau đó, nhà trường vào cuộc xử lý nhưng không xử lý rốt ráo. Tuy nhiên, khi Ngô Hoàng Anh được xếp hạng trong Forbes Under 30 năm 2022 (danh sách những gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật ở Việt Nam), Trường Phổ thông Năng khiếu đã chia sẻ thông tin này lên Fanpage của trường để học sinh, phụ huynh theo dõi. Điều này vô tình đã bị dư luận phản ứng. (xem chi tiết)

Một ứng viên Phó Giáo sư bị tố cáo vi phạm liêm chính khoa học

Tiền Phong vừa nhận được đơn tố cáo đối với ứng viên PGS N.L.M thuộc liên ngành Xây dựng – Kiến trúc với nội dung liên quan đến vấn đề liêm chính khoa học và không đủ điều kiện cứng theo Quyết định 37 của Chính phủ.

Theo hồ sơ được công khai trên website của Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN), ứng viên N.L.M khai có 43 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế (đánh số thứ tự từ 1 đến 43), trong đó có 8 bài báo đăng trên các tạp chí uy tín thế giới. (xem chi tiết)

Đề nghị rút ngắn thời gian cách ly giáo viên, học sinh thuộc diện F1

Bộ GD&ĐT đề nghị Bộ Y tế xem xét rút ngắn thời gian cách ly, số lần xét nghiệm với F1 là giáo viên, học sinh để thúc đẩy mở cửa trường học.

Ngày 16/2, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn hướng dẫn xử trí, chăm sóc và điều trị cho trẻ em mắc Covid-19 kết nối các điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố. Đây được đánh giá là vấn đề cấp thiết cần quan tâm trong bối cảnh trường học trên cả nước mở cửa trở lại. (xem chi tiết)

Bộ Giáo dục đề nghị Y tế cho ý kiến đối với trẻ chưa tiêm vắc xin đến trường

Theo Bộ GD&ĐT, một số địa phương yêu cầu 100% học sinh phải xét nghiệm COVID-19 khi đến trường học, kinh phí do phụ huynh chi trả gây phản ứng không cần thiết. Ngành Giáo dục cũng đề nghị Bộ Y tế cho ý kiến chuyên môn về phòng chống dịch đối với trẻ chưa tiêm đến trường để phụ huynh yên tâm. (xem chi tiết)

Hà Nội dự kiến cho trẻ mầm non đi học trực tiếp từ 1/3

Thông tin nêu trên được Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đưa ra tại hội nghị giao ban trực tuyến với Ban Chỉ đạo các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn về công tác phòng, chống dịch Covid-19 diễn ra chiều 17/2.

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội Trần Lưu Hoa cho biết, ngành giáo dục thành phố đã tổ chức cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 của 18 huyện, thị xã và học sinh lớp 7 đến lớp 12 của 12 quận trở lại trường. Từ ngày 21/2, tiếp tục tổ chức cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 của 12 quận đi học.

"Sở đang dự thảo xin ý kiến thành phố, từ ngày 1/3, nếu diễn biến dịch trong phạm vi cho phép sẽ cho cấp mầm non đi học trên tinh thần tự nguyện, thống nhất với phụ huynh" - ông Cương cho hay.

Học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 nội thành Hà Nội hoãn đến trường ngày 21/2

UBND thành phố cho phép tạm dừng phương án cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 12 quận trở lại trường học tập trực tiếp cho đến khi có thông báo mới của thành phố. Cụ thể, ngày 18/2, ông Chử Xuân Dũng, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ký công văn điều chỉnh thời gian đến trường học trực tiếp đối của học sinh từ khối 1 đến khối 6 của 12 quận. (xem chi tiết)

Ngại vướng 'lùm xùm' bài báo khoa học, một ứng viên xin rút hồ sơ xét giáo sư

Hội đồng Giáo sư Nhà nước cho biết đã nhận được thông tin một ứng viên Hội đồng Giáo sư liên ngành Triết học – Chính trị học và Xã hội học đã có đơn xin rút hồ sơ xét Giáo sư.

Những ngày qua, trên mạng xã hội có lan đi thông tin PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn có bài báo "Phòng chống những kẻ cơ hội chính trị ở Việt Nam hiện nay" đăng trong một tạp chí chuyên về giáo dục toán học và máy tính của Thổ Nhĩ Kỳ. Bài báo này được PGS Nguyễn Minh Tuấn khai trong hồ sơ khi xét chức danh Giáo sư năm 2021.(xem chi tiết)

Không nên quy định học sinh phải test trước khi đến trường

Về việc test sàng lọc trước khi đến lớp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn khẳng định không nên có quy định mọi học sinh phải test trước khi đến trường gây lãng phí. Về phòng chống dịch với trẻ chưa tiêm vắc xin và tổ chức bán trú, ông Nguyễn Trường Sơn ghi nhận và thể hiện quan điểm ủng hộ việc tổ chức bán trú cho học sinh và cho biết sẽ có hướng dẫn về điều kiện bảo đảm an toàn khi nhà trường tổ chức ăn bán trú. Cùng với đó, Bộ Y tế cũng sẽ sớm cập nhật và phổ biến hướng dẫn chăm sóc trẻ là F0 tại nhà. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG