Dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng bùng phát, Bình Dương thực hiện chiến dịch phòng chống

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trước tình hình dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng bùng phát mạnh, trong đó có 5 ca tử vong, Bình Dương đã thực hiện chiến dịch phòng, chống.

Ngày 28/5, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Dương, cho biết tính từ đầu năm 2022 đến nay, địa phương ghi nhận 2.167 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 5 ca tử vong. Ngoài ra, Bình Dương ghi nhận 490 ca mắc tay chân miệng. Cả hai loại bệnh này xuất hiện nhiều nhất ở các TP Thủ Dầu Một, TP Thuận An, TP Dĩ An, TX Tân Uyên và TX Bến Cát.

Bác sĩ Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, hôm nay địa phương tổ chức lễ phát động, đồng loạt ra quân với 91/91 xã, phường thực hiện chiến dịch phòng, chống các loại dịch bệnh nói trên.

Theo đó, Bình Dương lấy tuyến xã, phường làm đơn vị triển khai Chiến dịch; lấy khu phố, ấp, Tổ tự quản, Tổ dân phố là địa bàn trực tiếp thực hiện Chiến dịch.

Lực lượng chính của Chiến dịch được huy động tại xã gồm có chính quyền giữ vai trò nòng cốt, tổ chức chỉ đạo thực hiện Chiến dịch (lãnh đạo UBND xã, Trưởng ấp, Tổ trưởng Tổ dân phố); lãnh đạo Trạm Y tế, cán bộ chuyên trách có vai trò tham mưu về kỹ thuật.

Các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương (giáo viên, học sinh các trường tiểu học, trung học; Hội Liên hiệp phụ nữ; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Chữ thập Đỏ; Hội Nông dân; Hội Cựu chiến binh; Công an xã, Quân sự xã/ Đội dân phòng…); nhân viên y tế khu phố, ấp và cộng tác viên các chương trình y tế, các chương trình xã hội là lực lượng đóng vai trò chủ chốt, hướng dẫn về chuyên môn cho các thành viên tham gia tuyên truyền phát tờ rơi phòng chống sốt xuất huyết, tay chân miệng và đồng thời diệt lăng quăng tại hộ gia đình.

Sau Chiến dịch, Trung tâm y tế tuyến huyện tổ chức điều tra côn trùng tại các điểm đã điều tra trước Chiến dịch; đồng thời giám sát, thống kê các ca bệnh thời điểm sau Chiến dịch. Ban Chỉ đạo cấp xã báo cáo kết quả từng đợt Chiến dịch cho Ban Chỉ đạo cấp huyện để tổng hợp báo cáo lên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh (cơ quan thường trực là Sở Y tế).

Một số hình ảnh người dân hưởng ứng chiến dịch phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng:

Dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng bùng phát, Bình Dương thực hiện chiến dịch phòng chống ảnh 1

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương đến chỉ đạo các đơn vị sau lễ phát động chiến dịch phòng, chống dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng

Dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng bùng phát, Bình Dương thực hiện chiến dịch phòng chống ảnh 2

Người dân diệt lăng quăng

Dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng bùng phát, Bình Dương thực hiện chiến dịch phòng chống ảnh 3
Dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng bùng phát, Bình Dương thực hiện chiến dịch phòng chống ảnh 4

Người dân dọn vệ sinh phòng, chống dịch bệnh

Dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng bùng phát, Bình Dương thực hiện chiến dịch phòng chống ảnh 5

Giáo viên hưởng ứng chiến dịch phòng, chống sốt xuất huyết, tay chân miệng tại trường học

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.