Địch Lệ Nhiệt Ba ‘mình hạc xương mai’ gây thương nhớ

TPO - Bộ ảnh mới của mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba gây “sốt” với thần thái mong manh đầy cuốn hút.
Địch Lệ Nhiệt Ba ‘mình hạc xương mai’ gây thương nhớ ảnh 1
Trang giải trí Sina vừa chia sẻ bộ ảnh tạp chí mới của Địch Lệ Nhiệt Ba.
Địch Lệ Nhiệt Ba ‘mình hạc xương mai’ gây thương nhớ ảnh 2
Trong bộ ảnh, Nhiệt Ba xuất hiện trong những bộ trang phục hiện đại, nhưng ánh nhìn lại mang đến cảm giác hoài cổ, chất chứa nhiều chuyện xưa.
Địch Lệ Nhiệt Ba ‘mình hạc xương mai’ gây thương nhớ ảnh 3
Các thiết kế để lộ vai, tay và chân tôn lên thân hình "mình hạc xương mai" của mỹ nhân Tân Cương sinh năm 1992. Được biết, nàng "Phượng Cửu" cao 1m68.
Địch Lệ Nhiệt Ba ‘mình hạc xương mai’ gây thương nhớ ảnh 4
Vốn là nữ diễn viên sở hữu đường nét tinh tế với đôi mắt sâu, sống mũi cao và đôi môi nhỏ xinh.
Địch Lệ Nhiệt Ba ‘mình hạc xương mai’ gây thương nhớ ảnh 5
Nhiều dân mạng để lại nhận xét "Nhiệt Ba quá đẹp" ở phần bình luận.
Địch Lệ Nhiệt Ba ‘mình hạc xương mai’ gây thương nhớ ảnh 6
Gần đây, tần suất phủ sóng truyền thông của Nhiệt Ba dày đặc hơn trước để quảng bá cho bộ phim truyền hình mới "Em là niềm kiêu hãnh của anh". Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cố Mạn.
Địch Lệ Nhiệt Ba ‘mình hạc xương mai’ gây thương nhớ ảnh 7
Trong phim, Nhiệt Ba vào vai Kiều Tinh Tinh - nữ diễn viên nổi tiếng, sở hữu nhan sắc yêu kiều, được nhiều người "săn đón" nhưng vẫn ôm ấp mối tình đơn phương thời cấp ba với Vu Đồ (Dương Dương). Nhân vật này có nhiều điểm tương đồng với người đẹp 29 tuổi ngoài đời.
Địch Lệ Nhiệt Ba ‘mình hạc xương mai’ gây thương nhớ ảnh 8
Thời điểm mới công bố dàn diễn viên phim, Nhiệt Ba không được fan nguyên tác ủng hộ vì cho rằng cô xinh đẹp nhưng diễn xuất còn non. Tuy nhiên, "phản ứng hóa học" cực ngọt của cô và nam chính qua những phân đoạn "nhá hàng" khiến khán giả Trung ngày càng mong đợi tác phẩm lên sóng.
Theo Sina
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.