Đi vớt phế liệu, 2 học sinh tử vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong lúc đi vớt phế liệu nổi trên hồ Hóc Ké ở thôn An Sơn 2, hai anh em họ bị đuối nước tử vong.

Sáng 23/9, ông Nguyễn Hùng Tân - Phó chủ tịch UBND huyện Tuy Phước (Bình Định) cho hay, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến hai em học sinh tử vong.

“Sáng nay, tôi cùng với Phòng LĐ-TB&XH huyện đã trực tiếp đến nhà hai học sinh để động viên, thăm hỏi. Trước mắt địa phương đã hỗ trợ cho gia đình các cháu”, ông Tân nói.

Trước đó, vào chiều 22/9, V.M.T. (7 tuổi) và N.Q.B. (13 tuổi, đều trú xã Phước An, huyện Tuy Phước, là anh em họ) cùng một người bạn trong xóm rủ nhau đến hồ Hóc Ké (thôn An Sơn 2, Phước An) để nhặt phế liệu.

Khi đang vớt phế liệu ở trước cửa xả tràn, N.Q.B. không may trượt chân té xuống hồ. Thấy vậy, V.M.T. nhặt khúc cây để kéo N.Q.B. lên nhưng cũng bị ngã xuống nước. Lúc này, người bạn đi cùng hô hoán, chạy tìm người cứu nhưng khi được vớt lên, cả 2 cháu đã tử vong.

MỚI - NÓNG