Đi trên dây qua hai ngọn núi cao nhất nước Áo

Đi trên dây qua hai ngọn núi cao nhất nước Áo
TPO - Người đàn ông can đảm Michael Kemeter (23 tuổi, người Áo) vừa hoàn thành pha biểu diễn ngoạn mục đi trên dây qua hai ngọn núi cao nhất nước Áo.

Sợi dây dài 45 mét và rộng 2 cm nối đỉnh Pallavicini của ngọn núi Grossglockner và đỉnh Mont Blanc trên ngọn núi Alps.

Mặc dù anh đã thắt dây đai an toàn nhưng sự tan chảy của lớp băng bao phủ ngọn núi đã ảnh hưởng không nhỏ đến màn trình diễn của anh. Một đội trực thăng cứu hộ luôn theo sát anh phòng trường hợp xấu xảy ra.

Kemeter cố gắng giữ cân bằng ở độ cao 800m. Anh không đi giày và mặc áo để làm giảm trọng lượng của mình.

Đi trên dây qua hai ngọn núi cao nhất nước Áo ảnh 1

Kemeter đã thực hiện nhiều màn biểu diễn nguy hiểm ở nhiều nơi trên thế giới. Anh thổ lộ, việc chinh phục hai ngọn núi cao nhất nước Áo quả là điều tuyệt diệu.

Anh chia sẻ sau khi hoàn thành bài biểu diễn: "Quả là một cảm giác tuyệt vời. Có thể sau này sẽ có nhiều người làm điều này nhưng tôi chính là người đầu tiên chinh phục nó”.

Đi trên dây qua hai ngọn núi cao nhất nước Áo ảnh 2

Cách đây một tuần, Kemeter phá vỡ kỷ lục Guiness thế giới khi đi qua đoạn dây dài hơn 160 mét, bắc qua mặt hồ Gruenen See ở Styria, Áo.

Lê Anh
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG