Di tích, đền chùa Hà Nội sẵn sàng mở cửa trở lại đón khách du xuân muộn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau thời gian đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19, các cơ sở di tích, đền chùa ở Hà Nội đã tiến hành vệ sinh, phun khử trùng, chuẩn bị các biện pháp phòng dịch, bảo đảm an toàn cho việc mở cửa trở lại vào ngày mai (8/3).

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do thành phố Hà Nội tổ chức chiều 4/3, lãnh đạo thành phố Hà Nội đồng ý để các quận, huyện, nếu đủ điều kiện có thể mở cửa các di tích, cơ sở tôn giáo trở lại từ ngày 8/3 sau nhiều ngày không có ca mắc mới tại Hà Nội.

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan căn cứ tình hình dịch cũng như sự chuẩn bị các điều kiện bảo đảm an toàn của các cơ sở di tích, tôn giáo để chủ động quyết định thời gian mở cửa trở lại từ ngày 8/3 nhưng "tuyệt đối không tổ chức lễ hội".

Ghi nhận của PV, các cơ sở di tích, đền chùa lớn ở Hà Nội như Văn Miếu- Quốc Tử Giám, nhà tù Hỏa Lò, đền Ngọc Sơn… đều được phun khử khuẩn, vệ sinh toàn khu, chuẩn bị nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt để đảm bảo an toàn cho du khách trong ngày mở cửa trở lại.

Trung tâm hoạt động VHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám cho biết đã phun thuốc khử trùng toàn bộ di tích để chuẩn bị an toàn cho việc đón khách trở lại vào đầu tuần tới. “Bên cạnh việc phun khử trùng toàn bộ khu di tích được duy trì hàng tuần, chúng tôi đã chuẩn bị nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt cho du khách, đồng thời yêu cầu khách tham quan quét mã QR-Code để khai báo y tế trước khi vào di tích”, đại diện Trung tâm cho biết.

“Đồng thời, các pano tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế được đặt tại các vị trí thuận tiện, dễ thấy, đồng thời cho phát băng liên tục nhắc nhở du khách thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống dịch bệnh”, vị này chia sẻ thêm.

Tương tự di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò thường xuyên thực hiện công tác khử khuẩn sẵn sàng chào đón khách tham quan từ ngày 8/3. Trong đợt trở lại lần này, di tích sẽ mở cửa cả tuần từ 8h-17h, không nghỉ trưa.
Di tích, đền chùa Hà Nội sẵn sàng mở cửa trở lại đón khách du xuân muộn ảnh 1 Các điểm di tích, đền chùa, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng ở Thủ đô chuẩn bị mở cửa trở lại từ ngày 8/3. Trước đó các cơ sở này đóng cửa từ 0h ngày 16/2 để phòng chống dịch COVID-19.
Di tích, đền chùa Hà Nội sẵn sàng mở cửa trở lại đón khách du xuân muộn ảnh 2 Phun thuốc khử trùng toàn bộ di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám để chuẩn bị an toàn cho việc đón khách trở lại vào đầu tuần tới.
Di tích, đền chùa Hà Nội sẵn sàng mở cửa trở lại đón khách du xuân muộn ảnh 3  Bên cạnh việc phun khử trùng, di tích chuẩn bị nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt cho du khách.
Di tích, đền chùa Hà Nội sẵn sàng mở cửa trở lại đón khách du xuân muộn ảnh 4 Du khách tham quan phải quét mã QR-Code để khai báo y tế trước khi vào di tích.
Di tích, đền chùa Hà Nội sẵn sàng mở cửa trở lại đón khách du xuân muộn ảnh 5
Di tích, đền chùa Hà Nội sẵn sàng mở cửa trở lại đón khách du xuân muộn ảnh 6 Khu nhà vệ sinh được phun khử khuẩn kỹ càng.
Di tích, đền chùa Hà Nội sẵn sàng mở cửa trở lại đón khách du xuân muộn ảnh 7 Khu Hồ Văn-Văn Miếu sẵn sàng đón khách trở lại vào ngày mai.
Di tích, đền chùa Hà Nội sẵn sàng mở cửa trở lại đón khách du xuân muộn ảnh 8 Gian ông đồ cho chữ chuẩn bị hoạt động trở lại.
Di tích, đền chùa Hà Nội sẵn sàng mở cửa trở lại đón khách du xuân muộn ảnh 9 Khu di tích lịch sử Hỏa Lo phun khử trùng.
Di tích, đền chùa Hà Nội sẵn sàng mở cửa trở lại đón khách du xuân muộn ảnh 10
Di tích, đền chùa Hà Nội sẵn sàng mở cửa trở lại đón khách du xuân muộn ảnh 11
Di tích, đền chùa Hà Nội sẵn sàng mở cửa trở lại đón khách du xuân muộn ảnh 12  Đền Ngọc Sơn đóng cửa phòng dịch COVID-19.
Di tích, đền chùa Hà Nội sẵn sàng mở cửa trở lại đón khách du xuân muộn ảnh 13  
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.