Đi bộ hàng chục km để cứu trợ người dân vùng lũ Thanh Hóa

TPO - Hiện nay, đường giao thông lên huyện vùng cao Mường Lát (Thanh Hóa) vẫn đang bị chia cắt, việc di chuyển duy nhất bằng việc đi bộ đang được mọi người thực hiện để tiếp cận vùng thiệt hại.

Trao đổi với Tiền Phong sáng 3/9, ông Cao Văn Cường- chủ tịch UBND huyện Mường Lát cho biết, ông đang cùng đoàn cứu trợ đi bộ từ bản Khằm, bản Táo của xã Trung Lý về thị trấn Mường Lát. Đoàn đi đến đâu, cấp phát mì tôm cho người dân vùng lũ đến đó.

Hiện nay, Bộ đội Biên Phòng huyện Mường Lát cùng toàn bộ lực lượng chức năng, chính quyền, nhân dân các địa phương đang tập trung khắc phục sau lũ, để sớm ổn định cuộc sống cho người dân.

Đi bộ hàng chục km để cứu trợ người dân vùng lũ Thanh Hóa ảnh 1 Lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục để thông đường lên Mường Lát
Đi bộ hàng chục km để cứu trợ người dân vùng lũ Thanh Hóa ảnh 2 Cùng nhân dân dựng lại, sửa sang nhà sau lũ
Đi bộ hàng chục km để cứu trợ người dân vùng lũ Thanh Hóa ảnh 3 Đưa mì tôm về cứu trợ vùng lũ bị chia cắt
Đi bộ hàng chục km để cứu trợ người dân vùng lũ Thanh Hóa ảnh 4 Dọn bùn ra khỏi nhà dân
Đi bộ hàng chục km để cứu trợ người dân vùng lũ Thanh Hóa ảnh 5 Chủ tịch UBND huyện Mường Lát Cao Văn Cường cứu trợ, chỉ đạo khắc phục sau lũ tại bản Táo xã Trung Lý.
Đi bộ hàng chục km để cứu trợ người dân vùng lũ Thanh Hóa ảnh 6 Giao thông chia cắt ở Mường Lát
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.