Đến lượt Hà Lan, Đan Mạch tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 14/1, tiếp sau tuyên bố của Hà Lan, Đan Mạch trở thành quốc gia châu Âu mới nhất tuyên bố sẽ không cử bất kỳ đại diện chính thức nào tới Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022.
Đến lượt Hà Lan, Đan Mạch tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh ảnh 1

Logo của Olympic Bắc Kinh 2022. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Đan Mạch Jeppe Kofod tuyên bố: “Chính phủ (Đan Mạch) quyết định rằng chúng tôi sẽ không tham gia Olympic mùa Đông tại Trung Quốc… Không có gì bí mật về việc Đan Mạch rất quan ngại về tình hình nhân quyền tại Trung Quốc”.

Trước đó, cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hà Lan Frits Kemperman cho biết nước này sẽ không cử phái đoàn ngoại giao chính thức tới đại hội thể thao sắp khai mạc thủ đô của Trung Quốc do những biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Người phát ngôn cho rằng những biện pháp hạn chế liên quan COVID-19 tại Trung Quốc sẽ “hạn chế cơ hội tiếp xúc song phương” giữa phái đoàn Hà Lan “với nước chủ nhà” về “tình hình nhân quyền”.

Trước đó, chiến dịch tẩy chay do Mỹ phát động để lên án hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc đã được các nước Úc, Anh, Canada và Nhật Bản hưởng ứng.

Trung Quốc phủ nhận chuyện lạm dụng nhân quyền và lên án việc tẩy chay là phản bội các nguyên tắc của Olympic.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG