Thêm Anh, Canada tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh

Biểu tượng của Olympic Bắc Kinh 2022. (Ảnh: Reuters)
Biểu tượng của Olympic Bắc Kinh 2022. (Ảnh: Reuters)
TPO - Canada đã quyết định tham gia với Mỹ, Úc, và Anh trong chiến dịch tẩy chay ngoại giao Olympic mùa Đông Bắc Kinh. Trung Quốc gọi đây là “hành động chính trị” và chiến dịch bôi nhọ.

Mỹ là nước đầu tiên tuyên bố tẩy chay sự kiện với lý do nhân quyền. Điều này diễn ra khi lãnh đạo hai nước mới có cuộc gặp thượng đỉnh trực tuyến cách đây vài tuần nhằm giảm nhiệt quan hệ song phương.

Ngày 7/12, Trung Quốc tuyên bố Mỹ sẽ phải “trả giá” cho quyết định này và cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả, nhưng không cho biết cụ thể. Còn Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) cố gắng hạ thấp sự nghiêm trọng của việc tẩy chay ngoại giao.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói rằng Bắc Kinh phải hiểu quan ngại lâu nay của phương Tây về tình hình nhân quyền ở Trung Quốc. “Vì thế họ không nên ngạc nhiên khi chúng tôi quyết định không cử đại diện ngoại giao đến sự kiện”, ông nói.

Quyết định của ông Trudeau chắc chắn sẽ làm tăng nhiệt trong quan hệ song phương, sau giai đoạn căng thẳng vì vụ bắt giữ giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Châu theo yêu cầu của Mỹ năm 2018. Bà Mạnh vừa được trả tự do vào tháng 9 vừa qua, và đổi lại là việc Trung Quốc tha cho hai công dân Canada Michael Kovrig và Michael Spavor.

Cùng lúc ông Trudeau đưa ra thông báo trên, Chủ tịch IOC Thomas Bach nói rằng uỷ ban này luôn quan tâm đến sự tham gia của các vận động viên tại các Thế vận hội.

Vì thế, “chúng tôi hoan nghênh sự ủng hộ của các đoàn Olympic mà các chính phủ đã nhấn mạnh. Điều này bảo đảm cho các vận động viên và cũng là điều mà IOC quan tâm”, ông Bach nói tại một cuộc họp báo trực tuyến.

Tại Anh, khi được hỏi trước quốc hội rằng London có hành động như Washington hay không, Thủ tướng Boris Johnson nói: “Sẽ có một sự tẩy chay ngoại giao đối với Olympic mùa Đông ở Bắc Kinh, không bộ trưởng nào và quan chức nào dự kiến sẽ tham dự”.

“Tôi không nghĩ tẩy chay thể thao là điều khôn ngoan và điều đó không phải chính sách của chính phủ”, ông Johnson nói, và cho biết các vận động viên Anh sẽ vẫn đến Trung Quốc tranh tài.

Còn Trung Quốc nói rằng họ chưa mời quan chức Anh tham dự.

“Chính phủ Trung Quốc chưa mời các bộ trưởng hay quan chức Anh đến dự Olympic mùa Đông Bắc Kinh”, phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại London nói.

“Đưa ra vấn đề hiện diện của quan chức chính phủ tại Olympic mùa Đông Bắc Kinh về bản chất là một chiến dịch bôi nhọ chính trị”, phát ngôn viên nói.

Trước đó, Thủ tướng Úc Scott Morrison nói rằng quyết định tẩy chay đại hội thể thao được đưa ra vì Úc không thể mở lại các kênh ngoại giao với Trung Quốc để thảo luận về những vấn đề nhân quyền ở Tân Cương và những hành động của Bắc Kinh nhằm ngăn chặn hàng nhập khẩu từ Úc.

Cùng chuyên mục

Ngày 23/9/2026, tại Trụ sở Liên Hợp Quốc (LHQ), thành phố New York, Mỹ, trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng LHQ khóa 81, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có cuộc gặp với Tổng Thư ký LHQ António Guterres. Ảnh: TTXVN.

Tự chủ chiến lược trong tiến trình hội nhập quốc tế và vai trò của khoa học xã hội

TPO - Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên. Như vậy, lần đầu tiên đối ngoại, hội nhập quốc tế được đặt ngang hàng với quốc phòng và an ninh, trở thành một nhiệm vụ vô cùng quan trọng.

Hoàng hậu Thái Lan lái chuyên cơ đến Nhật Bản

Hoàng hậu Thái Lan lái chuyên cơ đến Nhật Bản

TPO - Hoàng hậu Thái Lan Suthida đã cùng điều khiển chuyên cơ bay đến Nhật Bản vào ngày 14/10, bắt đầu chuyến thăm để tham dự Giải vô địch Khúc côn cầu trên băng nữ Châu Á IIHF năm 2027 tại Sapporo.

Phái đoàn Trung Quốc thăm hòn đảo tranh chấp giữa Nga và Nhật Bản

Phái đoàn Trung Quốc thăm hòn đảo tranh chấp giữa Nga và Nhật Bản

TPO - Tokyo phản đối chuyến thăm hiếm hoi của một phái đoàn Trung Quốc tới hòn đảo mà cả Nga và Nhật Bản đều tuyên bố chủ quyền. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự liên kết ngày càng chặt chẽ giữa Nga và Trung Quốc nhằm gây sức ép lên chính quyền của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi.

Nga 'căng mình' ứng phó hơn 900 UAV của Ukraine

Nga 'căng mình' ứng phó hơn 900 UAV của Ukraine

TPO - Hơn 900 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine được cho là đã hướng về các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, buộc lực lượng phòng không nước này tăng cường ứng phó, trong khi nhiều sân bay phải tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn.