Bị Trung Quốc chèn ép thương mại, Úc kêu gọi cải tổ WTO

0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Úc Scott Morríon. (Ảnh: Reuters)
Thủ tướng Úc Scott Morríon. (Ảnh: Reuters)
TPO - Thủ tướng Scott Morrison cho rằng Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) phải có hệ thống giải quyết tranh chấp mang tính ràng buộc để tình trạng chuyện chèn ép kinh tế ngày càng gia tăng.

Quan hệ giữa Úc với Trung Quốc trở nên căng thẳng sau khi Canberra kêu gọi cần tiến hành một cuộc điều tra quốc tế để làm rõ nguồn gốc đại dịch COVID-19, cấm hãng viễn thông Huawei tham gia mạng 5G và ra luật ngăn chặn tình trạng tiền nước ngoài chảy vào chính trị Úc.

Sau những bước đi đó, Trung Quốc tăng mạnh thuế lên hàng hoá Úc, như rượu vang, lúa mạch, đồng thời hạn chế nhập khẩu thịt bò, than và nho Úc. Mỹ gọi đây là hành động “chèn ép kinh tế”.

Úc tuyên bố sẽ không cúi đầu trước sức ép của Trung Quốc và đã đệ đơn lên WTO về chuyện Trung Quốc tăng hơn 80% thuế để hạn chế hàng hoá Úc.

Nhưng vụ kiện này có thể mất nhiều năm mới giải quyết xong. Lần này, ông Morrison kêu gọi các quốc gia G7 ủng hộ cải cách WTO trước khi diễn ra một hội nghị cấp bộ trưởng của tổ chức này vào tháng 11.

“Cách thực tế nhất để xử lý chuyện chèn ép kinh tế là khôi phục lại hệ thống giải quyết tranh chấp ràng buộc của tổ chức thương mại toàn cầu”, Reuters dẫn bài phát biểu dự kiến của Thủ tướng Morrison ngày 9/6 đưa tin.

“Khi hành vi chèn ép không gặp phải hậu quả nào thì không có động lực để kiềm chế”, bài phát biểu nói.

Ông Morrison cho rằng nhiều lãnh đạo thếgiới đã bày tỏ ủng hộ quan điểm của Úc, nhưng các quốc gia cùng chung tư tưởng giờ phải tăng cường hợp tác.

“Các nền dân chủ tự do sẽ có sức thuyết phục lớn nhất dựa trên sức mạnh của sự nêu gương, chứ không phải bằng lời rao giảng”, bài phát biểu nói.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.