Đêm nhạc Jimmii Nguyễn bị dừng khẩn cấp: BTC nhận sai, xin lỗi ca sĩ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phía Jimmii Nguyễn cho biết nhận được thông tin xin lỗi công khai từ phía ban tổ chức khiến đêm nhạc của nam ca sĩ bị dừng giữa chừng tối 7/4 tại Hải Phòng.

Sau vụ việc đêm nhạc của Jimmii Nguyễn bị dừng khẩn cấp trong lúc biểu diễn, công ty cổ phần thương mại dịch vụ truyền thông Sóng By Night - đại diện đơn vị tổ chức mini show Chiều nghe biển khóc tại Hải Phòng ngày 7/4 chính thức xin lỗi.

"Tại phần cuối của mini show Jimmii Nguyễn, vì lý do khách quan chương trình bắt buộc phải dừng lại. Mọi nỗ lực để thực hiện chương trình trọn vẹn, chương trình đã làm hết tâm huyết nhưng chưa hoàn thành sứ mệnh mang đến món ăn tinh thần hoàn thiện cho khán giả. Chúng tôi xin nhận lỗi và rút kinh nghiệm sâu sắc vì sự cố ngoài ý muốn", đại diện ban tổ chức cho biết.

Đêm nhạc Jimmii Nguyễn bị dừng khẩn cấp: BTC nhận sai, xin lỗi ca sĩ ảnh 1

Jimmii Nguyễn tại live show tổ chức ở TPHCM hồi tháng 12/2022.

Đại diện của Jimmii Nguyễn nói với Tiền Phong nam ca sĩ đã nhận lời xin lỗi, văn bản công khai từ đơn vị tổ chức. Phía giọng ca Tình như lá bay xa chỉ ký hợp đồng biểu diễn chứ không biết việc ban tổ chức chưa xin phép cơ quan chức năng.

Sự cố dừng show đột ngột xảy ra tối 7/4 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Tiệp, số 53 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Trong lúc đang biểu diễn, UBND quận Ngô Quyền phối hợp Thanh tra Sở Văn hóa và Công an TP Hải Phòng kiểm tra, yêu cầu dừng khẩn cấp vì chưa được cấp phép.

Sau sự cố đêm nhạc, Jimmii Nguyễn được nhiều người gọi điện hỏi thăm. Họ sợ nam ca sĩ gặp vấn đề với chính quyền. Điều đó ảnh hưởng đến tên tuổi của Jimmii Nguyễn. Đại diện ca sĩ khẳng định bản thân anh không biết về việc ban tổ chức thiếu chuyên nghiệp và chưa xin phép.

“Theo chúng tôi, nguyên nhân do đơn vị tổ chức chưa có giấy phép phù hợp. Ca sĩ Jimmi Nguyễn chỉ ký hợp đồng diễn và liên đới bị ảnh hưởng”, quản lý ca sĩ cho biết ngày 8/4, sau khi thông tin đêm nhạc bị dừng đột ngột xuất hiện.

Trước đó, trao đổi với Tiền Phong, ông Đặng Văn Khởi - Phó Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền cho biết đơn vị tổ chức vi phạm quy định tại Nghị định 144/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Hiện UBND quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng làm việc với cá nhân, tổ chức liên quan để xử phạt.

MỚI - NÓNG