Đề xuất thành lập Ban Giám sát và phản biện xã hội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Nguyễn Duy Thường đề nghị nghiên cứu thành lập Ban Giám sát và phản biện xã hội để thực hiện tốt hơn vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân.

Ngày 25/8, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo góp ý Đề án “Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam”.

Đề xuất thành lập Ban Giám sát và phản biện xã hội ảnh 1

Ông Đỗ Duy Thương, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam

Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội nên tập trung vào những nhiệm vụ mà nhân dân mong mỏi, nhất là phát triển kinh tế xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

MTTQ Việt Nam cần phối hợp với các tổ chức thành viên để quan tâm nắm bắt tình hình nhân dân ở khu dân cư, từ đó tạo được sự thống nhất về nhận thức để nhân dân hiểu Đảng, hiểu Mặt trận và Đảng cũng có cơ sở để hiểu dân.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng trong công tác giám sát, phản biện, ông Đỗ Duy Thường, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ đề nghị nghiên cứu thành lập một ban mới lấy tên là Ban Giám sát và phản biện xã hội.

“Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để thực hiện vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”, ông Thường kiến nghị.

Theo ông Lê Truyền, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, muốn làm đúng vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân thì báo cáo tổng hợp ý kiến nhân dân của Mặt trận phải có chất lượng. Tuy nhiên, đây là việc làm rất khó, sẽ thành nhàm chán nếu không có sự “đo đếm” chính xác sự lên xuống, những vấn đề quan trọng trong tâm tư tình cảm nguyện vọng và cả những phản ứng của nhân dân.

“Trong việc xây dựng báo cáo tình hình nhân dân cùng với hệ thống báo cáo từ trung ương đến địa phương cần đặt ra vấn đề điều tra dư luận xã hội để phục vụ cho báo cáo tình hình nhân dân của Mặt trận có cơ sở khoa học”, ông Truyền góp ý.

Từ những ý kiến tham luận của đại biểu tham dự hội thảo, ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện Đề án nhằm bảo đảm theo đúng tinh thần cương lĩnh chính trị và những quy định tại Luật MTTQ Việt Nam trước khi trình Bộ Chính trị xem xét, phê duyệt.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.