Đề nghị Công an điều tra vụ Giám đốc ngân hàng ở Đắk Lắk hủy hoại đất

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giám đốc một chi nhánh ngân hàng tại Đắk Lắk đã bị chính quyền xử phạt nhiều lần về hành vi hủy hoại đất, nhưng vị này không khắc phục hậu quả mà còn tái phạm. Chính quyền địa phương cho biết, đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc...

Ngày 9/8, một lãnh đạo UBND TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cho biết, thành phố đã đề nghị công an vào cuộc điều tra vụ ông Phan Ngọc Diễn (45 tuổi, Giám đốc một ngân hàng chi nhánh ở Đắk Lắk) có hành vi hủy hoại đất, không khắc phục. “Kết quả điều tra của công an là cơ sở để thành phố có hướng xử lý theo quy định. Việc khởi tố hay không chúng tôi phải chờ ý kiến của công an”, vị lãnh đạo này nói.

Đề nghị Công an điều tra vụ Giám đốc ngân hàng ở Đắk Lắk hủy hoại đất ảnh 1

Ông Diễn đã san gạt với diện tích đất lớn gần khu vực rừng

Cùng ngày, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết, Hạt Kiểm lâm TP.Buôn Ma Thuột vừa phối hợp với UBND xã Hòa Thắng kiểm tra hiện trạng đất của ông Diễn tại thôn 6 để xác định ông này có hành vi hủy hoại đất rừng hay không.

Theo đoàn kiểm tra, ông Diễn đã làm thay đổi độ dốc, biến đổi địa hình với diện tích hơn 8.400m2 quy hoạch đất trồng lúa và cây lâu năm (hiện trạng đất trống không có rừng). Trong đó, tại vị trí mương thoát nước giáp ranh đất rừng sản xuất, ông Diễn đã tự ý múc đất, mở rộng mương, đắp đất tạo thành hệ thống đập ngăn nước ở cuối thửa đất số 146, bản đồ số 35, với diện tích khoảng 4500m2.

Đề nghị Công an điều tra vụ Giám đốc ngân hàng ở Đắk Lắk hủy hoại đất ảnh 2

Khu vực đất của ông Diễn ở thôn 6, xã Hòa Thắng

Hồ sơ thể hiện, ông Phan Ngọc Diễn đã mua nhiều diện tích đất ở thôn 6, xã Hòa Thắng không có xác nhận của cơ quan thẩm quyền. Trong đó, có một số thửa đất quy hoạch đất rừng sản xuất; đất trồng cây lâu năm; đất lúa.

Sau đó, vị này đã san ủi với diện tích đất rất lớn khi chưa được phép của chính quyền địa phương. Vì vậy, UBND tỉnh Đắk Lắk đã 2 lần ra quyết định xử phạt ông Diễn về hành vi hủy hoại đất.

Đề nghị Công an điều tra vụ Giám đốc ngân hàng ở Đắk Lắk hủy hoại đất ảnh 3

Ông Diễn rào dây thép gai gây khó khăn cho lực lượng chức năng vào kiểm tra hiện trạng đất

Cụ thể, tháng 5/2020, UBND tỉnh Đắk Lắk ra quyết định xử phạt ông Phan Ngọc Diễn với số tiền 105 triệu đồng vì đã làm biến dạng bề mặt của các thửa đất với tổng diện tích hơn 11.500m2 đất nông nghiệp, rừng sản xuất. Qua đó, yêu cầu ông này “khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm”.

Thế nhưng ông Diễn chẳng những không khắc phục như yêu cầu của UBND tỉnh Đắk Lắk, mà còn tái phạm.

Đề nghị Công an điều tra vụ Giám đốc ngân hàng ở Đắk Lắk hủy hoại đất ảnh 4

Ông Diễn chắng những không khắc phục hậu quả, mà còn mở rộng diện tích hủy hoại đất

Tháng 5/2021, UBND tỉnh Đắk Lắk tiếp tục ra quyết định xử phạt ông Diễn (lần 2) cùng với hành vi hủy hoại đất hơn 6.600m2 với số tiền 60 triệu đồng. Theo đó, ông Diễn đã có đơn khiếu nại về quyết định xử phạt này.

Đề nghị Công an điều tra vụ Giám đốc ngân hàng ở Đắk Lắk hủy hoại đất ảnh 5

Toàn cảnh khu vực đất của ông Diễn ở thôn 6, xã Hòa Thắng

Theo cán bộ địa chính xã Hòa Thắng, ngoài việc không chấp hành quyết định xử phạt của UBND tỉnh, ông Diễn còn dùng dây thép gai rào kín khu vực đất vi phạm, khiến cho việc tiếp cận hiện trường rất khó khăn. Chính quyền đã thuê flycam để kiểm tra hiện trạng đất, qua đó mới phát hiện ông Diễn chẳng những không khắc phục hậu quả, mà còn hủy hoại thêm diện tích đất.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.