Đề cử Gương mặt trẻ tiêu biểu và khát vọng 'Chinh phục những đỉnh cao'

Ảnh: Như Ý
Ảnh: Như Ý
TPO - Đúng 10h sáng nay 22/2, tại Toà soạn báo Tiền Phong (15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội), 4 trong số 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2018 là Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Phương Thảo, Tạ Văn Cường và Lê Đình Hiếu sẽ có buổi tọa đàm trực tuyến với độc giả báo Tiền Phong.

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là phần thưởng cao quý của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với mục đích tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu, dưới 35 tuổi, là bạn trẻ đang học tập, nghiên cứu khoa học, làm việc trong và ngoài nước; có thành tích xuất sắc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, qua đó tạo động lực phát triển tài năng trẻ và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, lao động, sáng tạo … trong thanh, thiếu nhi; củng cố và phát triển tổ chức Đoàn, Hội, Đội đồng thời thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và của toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ. Đây là giải thưởng thường niên, được trao nhân dịp Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3).

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018 đã chọn ra 20 đề cử có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực, phù hợp với tiêu chí của giải thưởng. Bốn trong số 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018 sẽ tham gia tọa đàm với chủ đề "Chinh phục những đỉnh cao" cùng độc giả báo Tiền Phong, tại Toà soạn báo Tiền Phong (15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội). Bốn gương mặt giao lưu gồm: 
Đề cử Gương mặt trẻ tiêu biểu và khát vọng 'Chinh phục những đỉnh cao' ảnh 1 Nguyễn Quang Hải
 NGUYỄN QUANG HẢI lĩnh vực Thể dục thể thao
 Cầu thủ Nguyễn Quang Hải (SN1997, quê Hà Nội) đang thi đấu trong màu áo CLB bóng đá Hà Nội, là tuyển thủ Quốc gia Việt Nam. Từ năm 9 tuổi Hải tham gia tập luyện đội trẻ CLB bóng đá Hà Nội. Thi đấu trong màu áo câu lạc bộ ở vị trí tiền vệ và tiền đạo, Quang Hải đã thể hiện phong độ xuất sắc giúp đội đạt chức vô địch tại những giải đấu trẻ; cũng như giải đấu chuyên nghiệp, như: Vô địch V-League 2016, 2018 và về thứ 3 V-League 2017.

Trong màu áo tuyển quốc gia, Quang Hải đã giành được nhiều thành tích như: Ngôi á quân Giải vô địch bóng đá U19 Đông Nam Á 2014 và 2015; lọt vào bán kết Giải vô địch bóng đá U-19 châu Á 2016...

Trong năm 2018, Quang Hải cùng đội tuyển Việt Nam giành ngôi vị Á quân tại Giải vô địch bóng đá U-23 châu Á 2018, đặc biệt Quang Hải đóng góp 5 bàn thắng. Tại ASIAD 2018, Quang Hải cùng đội tuyển Olympics Việt Nam lọt vào tới bán kết với những trận cầu thuyết phục đi vào lịch sử. Quang Hải cũng có mặt trong đội hình tiêu biểu của giải đấu. Quang Hải xuất sắc giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2018; danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất" và cùng đội tuyển quốc gia giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Với những thành tích nổi bật, Quang Hải được nhân Huân chương Lao động hạng Ba và hạng Nhì của Nhà nước.

Đề cử Gương mặt trẻ tiêu biểu và khát vọng 'Chinh phục những đỉnh cao' ảnh 2 Nguyễn Phương Thảo

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO đề cử lĩnh vực Học tập

Phương Thảo (SN 2000) liên tục rinh được giải thưởng cao trong các kỳ thi quốc tế bộ môn Sinh học. Nếu năm 2017 Phương Thảo đạt Huy chương Bạc Olympic Sinh học Quốc tế 2017 của Hội đồng IBO thì năm 2018, cô đã vươn lên giành Huy chương vàng Olympic Sinh học Quốc tế 2018 và xếp thứ nhất toàn cuộc thi.

Với thành tích ấn tượng này, Phương Thảo vinh dự nhận Huân chương Lao động Hàng ba, Bằng khen của Chủ tịch nước;  Bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội... Qua đó nối dài bảng thành tích khen thưởng của Phương Thảo.

 TẠ VĂN CƯỜNG đề cử lĩnh vực An ninh Trật tự

Thượng uý Tạ Văn Cường (SN 1985) là khắc tinh tội phạm ma tuý với nhiều chiến công được lập trong nhiều chuyên án. Tiêu biểu, chuyên án 18TN, 19TN truy bắt nhóm tội phạm về ma túy tại bản Tà Dê, Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La; tiêu diệt 04 đối tượng trong đó có 02 đối tượng cầm đầu; bắt sống 03 đối tượng; thu giữ 49 khẩu súng cùng nhiều tang vật quan trọng. Chuyên án 718T đấu tranh với tội phạm về ma túy tại bản Hong Húa, Lóng Sập, Mộc Châu, Sơn La thu giữ 15 bánh heroin, 3002g ma túy đá, 6000 viên ma túy tổng hợp. Mở rộng điều tra, đã phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan, 7.428g heroin, 4028,07g ma túy đá, 10.156 viên hồng phiến, 1,3 tỷ đồng tiền mặt, 01 khẩu súng quân dụng và 11 viên đạn.

Với những thành tích xuất sắc, Thượng uý Tạ Văn Cường vinh dự được nhận  Huân chương Chiến công hạng Ba; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; Bằng khen của Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát. Hiện thượng uý Cường được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Đề cử Gương mặt trẻ tiêu biểu và khát vọng 'Chinh phục những đỉnh cao' ảnh 3 Lê Đình Hiếu

LÊ ĐÌNH HIẾU đề cử lĩnh vực Hoạt động Xã hội

Đình Hiếu (SN 1988) đã sáng lập Học viện Đào tạo Phương pháp Tư duy và Kỹ năng sống G.A.P; sáng lập dự án Hear.Us.Now dạy tiếng Anh và Tin học cho người khiếm thính. Sau 3 năm hoạt động, Học viện G.A.P từ 11 bạn nhỏ ban đầu đã phát triển lên con số 8.500 học viên.

Liên tiếp trong hai năm 2017, 2018, học viện được tổ chức giáo dục và đào tạo quốc tế UNESCO CEP chọn làm đối tác chiến lược cho dự án tìm kiếm tài năng trẻ Talent Generation kết nối 10.000 sinh viên và tạo cơ hội việc làm cho 1.000 sinh viên các trường đại học trên toàn quốc. Mỗi năm dự án của anh hỗ trợ từ 100 đến 200 suất học miễn phí cho người khiếm thính.

 Đình Hiếu được Forbes Việt Nam vinh danh trong danh sách 30 người trẻ dưới 30 tuổi nổi bật nhất năm 2016; được Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Cộng đồng Lin (Lin Center) trao tặng giải thưởng Rút Ngắn Khoảng Cách.

Toạ đàm GMTVN 2018

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

22/02/2019 09:31

Đề cử Gương mặt trẻ tiêu biểu và khát vọng 'Chinh phục những đỉnh cao' ảnh 4  

22/02/2019 09:42

22/02/2019 10:16

Đề cử Gương mặt trẻ tiêu biểu và khát vọng 'Chinh phục những đỉnh cao' ảnh 10  Ảnh: Như Ý

Đúng 10h, chương trình toạ đàm đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018 có chủ đề "Chinh phục những đỉnh cao" bắt đầu.

Tham dự chương trình có nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Giám đốc Qũy Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam; nhà báo Phùng Công Sưởng - Phó tổng biên tập báo Tiền Phong, Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Cùng tham dự chương trình có các bạn sinh viên, học sinh trên địa bàn Hà Nội. Đặc biệt, 4 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018 chia sẻ tại toạ đàm gồm: Nguyễn Phương Thảo (Sinh viên K63 khoa Sinh học, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội); cầu thủ Nguyễn Quang Hải (CLB Hà Nội); Thượng uý Tạ Văn Cường (Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma tuý, Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) và Lê Đình Hiếu (CEO Học viện G.A.P).

22/02/2019 10:22

Đề cử Gương mặt trẻ tiêu biểu và khát vọng 'Chinh phục những đỉnh cao' ảnh 11  Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong
Phát biểu khai mạc toạ đàm "Chinh phục những đỉnh cao", nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Giám đốc Qũy Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam cho biết: Nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019) và trao giải thưởng 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018, cùng với một số tờ báo bạn, báo Tiền Phong điện tử ngày hôm nay đã mời một số đại diện đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu tham gia buổi toạ đàm với bạn đọc trong và ngoài nước.

Giải thưởng “10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” là cơ hội để vinh danh những gương mặt trẻ Việt Nam đã có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, lao động và chiến đấu, là cơ hội để bạn đọc tiếp cận, trao đổi, giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm bổ ích cũng như để bạn đọc hiểu rõ hơn những gương mặt đã được đề cử, bình chọn cho họ một cách chính xác và tôn vinh những người xứng đáng nhất.

Năm nay, Thường trực Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam nhận được 139 hồ sơ hợp lệ từ 48 đơn vị thuộc các tỉnh, thành, Đoàn trên cả nước gửi về, đề nghị xét chọn các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018 trên các lĩnh vực: Học tập, Nghiên cứu khoa học, Lao động sáng tạo, Kinh doanh - Quản lý, An ninh - Trật tự, Quốc phòng, Văn hoá - Nghệ thuật, Thể thao, Hoạt động xã hội.

Qua nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, Hội đồng Giải thưởng đã chọn ra 20 đề cử tiêu biểu có thành tích nổi bật trên các lĩnh vực, công bố công khai trên các phương tiện truyền thông để bạn đọc cả nước có thể tiếp cận và bình chọn trên các báo và trang thông tin điện tử.

Tôi hy vọng, trong buổi toạ đàm ngày hôm nay, các bạn có thể chia sẻ những kinh nghiệm, những kiến thức quý báu với độc giả trong và ngoài nước, để lan toả hơn nữa những giá trị tích cực trong cộng đồng người trẻ Việt

22/02/2019 10:30

Thượng uý Tạ Văn Cường là người đầu tiên chia sẻ cảm xúc tại toạ đàm. Anh cho biết rất vui và xúc động, cảm ơn các đại biểu, toà soạn tạo điều kiện cho chúng tôi giao lưu.

22/02/2019 10:31

Tiếp đến, Lê Đình Hiếu chia sẻ làm lĩnh vực giáo dục hơn 10 năm nay. Lĩnh vực giáo dục xã hội với các dự án dạy tiếng Anh và kỹ năng sống cho trẻ em câm điếc, giúp sinh viên thất nghiệp có những tư duy và kỹ năng cần thiết và các dự án cung cấp sách, kỹ năng học tập đến trẻ em vùng sâu vùng xa.

"Tôi xin đưa ra ba số liệu. Việt Nam có 3 triệu người câm điếc, phần lớn mới học đến lớp 5. Mỗi giờ có ít nhát 1 trẻ em đang chết vì lí do có thể phòng tránh được như đuối nước, dịch tả... vì các em không được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng tránh. Hàng trăm nghìn cử nhân mỗi năm thất nghiệp. Tôi đứng đây tại chương trình với hy vọng là đại diện cho những người làm giáo dục cố gắng đưa những con số này về số 0", Lê Đình Hiếu nói

22/02/2019 10:32

Đề cử Gương mặt trẻ tiêu biểu và khát vọng 'Chinh phục những đỉnh cao' ảnh 12 Màn chào hỏi của cầu thủ Nguyễn Quang Hải
Cầu thủ Nguyễn Quang Hải đã có phần chào hỏi đầy đặc biệt khi biểu diễn một số kỹ thuật với trái bóng và tặng lì xì, chữ ký các em thiếu nhi câu lạc bộ Star Fooball.

22/02/2019 10:32

Phương Thảo chia sẻ: “Em rất vui và tự hào khi hôm nay được có mặt tại buổi Giao lưu ngày hôm nay. Em hi vọng sẽ được học hỏi từ mọi người nhiều hơn qua buổi Giao lưu này”.

22/02/2019 10:34

22/02/2019 10:52

Đề cử Gương mặt trẻ tiêu biểu và khát vọng 'Chinh phục những đỉnh cao' ảnh 14Quang Hải ký bóng tặng độc giả báo Tiền Phong tại buổi toạ đàm. Ảnh: Như Ý

Dẫn dắt chương trình, nhà báo Lê Xuân Sơn đã gửi tới câu hỏi về thể lực, ý chí chiến đấu ấn tượng của các tuyển thủ Việt Nam từ sau chiến công U23 Việt Nam tại Thường Châu, Trung Quốc.

Trước câu hỏi này, Quang Hải chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất tự hào khi được đóng góp phần nào đó vào thành tích của đội tuyển Việt Nam thời gian qua. Không chỉ riêng Quang Hải mà mỗi cầu thủ đều đặt mục tiêu chung là thành tích của đội tuyển, vì màu cờ sắc áo quốc gia.

Nói về tinh thần của đội tuyển Việt Nam, tôi muốn nhắc 1 chút về HLV Park. Ông chính là người truyền cảm hứng cho đội tuyển Việt Nam. Ông luôn nói với chúng tôi rằng người Việt Nam không thua kém bất cứ ai cả, ông luôn nhắc về tinh thần của người Việt Nam khi đã trải qua những cuộc chiến tranh và thời kì khó khăn của đất nước mà chúng ta đã vượt qua. Ông cởi bỏ cho từng cầu thủ sự tự ti và khích lệ tinh thần dám làm, dám tự tin vào bản thân.

Với suy nghĩ mình có thể làm được, có thể chiến thắng, dám chơi, dám thể hiện hết khả năng của mình đã giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua được các đối thủ. HLV Park khích lệ chúng tôi hãy thể hiện hết khả năng của mình còn kết quả thì sau trận đấu mình mới biết được”.

22/02/2019 10:53

Đề cử Gương mặt trẻ tiêu biểu và khát vọng 'Chinh phục những đỉnh cao' ảnh 15 Cầu thủ Quang Hải
Nhà báo Lê Xuân Sơn: Có những thời khắc khắc nghiệt, thi đấu hiệp phụ đòi hỏi bài toán thể lực rất lớn. Có bao giờ Quang Hải và đồng đội nghĩ buông chưa?

Cầu thủ Quang Hải: Trong các trận đấu phải bước vào hiệp phụ, chúng tôi luôn đặt câu hỏi: Tại sao chúng ta đã cố gắng 90 phút rồi thì chỉ còn 30 phút nữa mà mình lại bỏ cuộc? Khi ở Thường Châu, do thời tiết lạnh nên mỗi khi ra sân tập, các cầu thủ co hết người vì lạnh. Lúc đó, HLV Park nói nếu mình nghĩ lạnh thì nó sẽ lạnh, còn nếu nghĩ không lạnh thì sẽ thấy bình thường và ra sân với một tâm thế hoàn toàn khác. Chính vì vậy, chúng tôi luôn ra sân với tinh thần mạnh mẽ và thoải mái hơn. Hơn nữa, thực tế trên sân thì có nhiều khó khăn hơn thế và mình phải vượt qua.

22/02/2019 11:04

Nhà báo Lê Xuân Sơn: Trong năm qua, Quang Hải thi đấu câu lạc bộ và đội tuyển trong lứa tuổi. Năm nay, Quang hải là người tiên phong U23, Quang Hải có nghĩ rằng mình quá tải không?

Quang Hải cho biết: “Mỗi cầu thủ đều có sự kiểm định cá nhân do BHL sắp xếp và điều động. Hơn nữa, các HLV đều có sự chuẩn bị cho từng cầu thủ trong từng trận đấu. Trước và sau mỗi trận đấu, chúng tôi lại có sự chuẩn bị, những bài tập về thể lực và hồi phục sức khoẻ. Được khoác lên màu áo đội tuyển quốc gia không hề đơn giản và mỗi người chúng tôi luôn có suy nghĩ sẽ thi đấu hết mình để đóng góp cho thành tích chung của đội tuyển”.

22/02/2019 11:05

Đề cử Gương mặt trẻ tiêu biểu và khát vọng 'Chinh phục những đỉnh cao' ảnh 16Các cầu thủ nhí của câu lạc bộ Star Football dự buổi toạ đàm. Ảnh: Như Ý
Đề cử Gương mặt trẻ tiêu biểu và khát vọng 'Chinh phục những đỉnh cao' ảnh 17Ảnh: Như Ý

Nhà báo Lê Xuân Sơn: Sau khi Xuân Trường, Văn Lâm, Công Phượng ra nước ngoài thi đấu, Quang Hải có xao xuyến?

Quang Hải chia sẻ: “Thật sự, cầu thủ nào cũng có ước mơ và mong muốn đạt trình độ cao hơn. Quang Hải cũng muốn biết khả năng của mình ở đâu nhưng bây gờ chưa đúng lúc và tôi sẽ chọn thời điểm thích hợp cho mình”.

22/02/2019 11:07

Đề cử Gương mặt trẻ tiêu biểu và khát vọng 'Chinh phục những đỉnh cao' ảnh 18 MC Phạm Ngọc Hà My
MC Phạm Ngọc Hà My: Năm 2018, Hải đạt nhiều danh hiệu cao quý. Sau những ánh hào quang đó, ngày tập luyện, ăn uống hẳn có nhiều khắc nghiệt. Mong Hải chia sẻ điều này?

Quang Hải cho biết: “Tôi thường ăn ở tập trung ở đội để có thể lực tốt nhất và ăn theo chế độ dinh dưỡng của đội, tập luyện theo giáo án của BHL đưa ra. Thường thì buổi sáng tôi tập luyện 2 tiếng, buổi chiều 2 tiếng. Tập thể lực trước mỗi giải đấu còn khi vào trận thì không tập thể lực nữa bởi thể lực sẽ được rèn luyện thông qua từng trận đấu. Sau mỗi trận đấu thì thường không ăn được cơm vì rất mệt”.

22/02/2019 11:08

Nhà báo Lê Xuân Sơn: Có danh thủ từng chia sẻ, sau mỗi trận đấu thường không thể vận động được. Quang Hải và đồng đội có bao giờ rơi vào tình trạng này?

Quang Hải cho biết: “Nếu đá trong nước các đối thủ không mạnh như tầm châu lục. Sau mỗi trận đấu tầm châu lực thường vượt quá sức nên sau mỗi trận đấu thường rất mệt mỏi".

22/02/2019 11:09

Đề cử Gương mặt trẻ tiêu biểu và khát vọng 'Chinh phục những đỉnh cao' ảnh 19  Ảnh: Như Ý

Nhà báo Lê Xuân Sơn: Quang Hải có thể chia sẻ bạn đam mê với bóng đá từ khi nào?

Quang Hải chia sẻ: “Tôi đam mê bóng từ khi còn nhỏ. Rất may mắn là ngay trước nhà của Hải có một sân bóng, nên mỗi buổi chiều, tôi ra sân chơi cùng các bạn đồng trang lứa”

22/02/2019 11:12

Nhà báo Lê Xuân Sơn: Hải có bao giờ nghĩ thành công sẽ đến sớm với mình như vậy không?

Quang Hải chia sẻ: “Từ khi còn nhỏ, tôi đã có thành tích cá nhân và tập thể khi tham gia một số giải đấu. Tôi không nghĩ nhiều tới thành công mà chỉ luôn cố gắng thi đấu thật tốt, thể hiện hết khả năng của mình và được nhìn nhận từ khán giả và BTC, BHL và HLV”.

22/02/2019 11:20

Đề cử Gương mặt trẻ tiêu biểu và khát vọng 'Chinh phục những đỉnh cao' ảnh 20 Nguyễn Phương Thảo, Huy chương vàng Olympic Sinh học Quốc tế 2018
Nhà báo Lê Xuân Sơn: Động lực nào để Phương Thảo có thể đạt được những thành tích cao trong các kỳ thi Olympic sinh học thế giới?

Nguyễn Phương Thảo: Em nghĩ động lực quan trọng nhất đó việc mình là 1 trong 4 đại diện cho Việt Nam thi sinh học quốc tế, sánh vai cùng các nước như: Trung Quốc, Singapore... đó là những nước có nền kinh tế, nền sinh học phát triển. Tuy nhiên bản thân em luôn quan niệm rằng những người vượt khó đi lên mới đáng trân trọng và em luôn tự tin trong các cuộc thi quốc tế.

Năm 2018 em được các giáo viên tạo điều kiện học tập tại các phòng thí nghiệm của trường nhiều. Năm trước em thi Olympic thì bị điểm thực hành thấp kéo điểm chung xuống nên không được kết quả như ý. Năm 2018 Sau khi được thực hành tại phòng thí nghiệm em đã cân bằng được điểm lý thuyết và thực hành nên thành tích khá tốt, em đã giành được Huy chương vàng Olympic Sinh học Quốc tế 2018 và xếp thứ nhất toàn cuộc thi. Em rất tự hào khi Việt Nam không bị gọi là “vùng trũng về sinh học” nữa. Việt Nam có thể nghiên cứu sâu hơn và phát triển mạnh hơn về các lĩnh vực về Sinh học.

22/02/2019 11:24

Nhà báo Lê Xuân Sơn: Lĩnh vực phòng chống ma tuý là một trong những lĩnh vực nguy hiểm nhất. Tội phạm lĩnh vực này rất manh động, liều lĩnh lại có phương tiện, tiền bạc, đòi hỏi cán bộ chiến sĩ công an phải mưu trí, dũng cảm. Làm trong lĩnh vực đặc biệt nguy hiểm thường trực đối diện sinh tử, thượng uý Tạ Văn Cường xác định tinh thần thế nào?

Thượng uý Tạ Văn Cường: Trong nhiệm vụ phòng chống tội phạm ma tuý với các đối tượng manh động và hoạt động ngày càng tinh vi trên địa bàn biên giới phức tạp, tôi và đồng đội luôn xác định tư tưởng vững vàng, kiên định vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Trong những lần đối diện với sinh tử, tôi và đồng chí, đồng đội có đôi lần lo lắng nhưng nhanh chóng xác định tinh thần và kiên quyết vì sự nguy hại của thảm hoạ ma tuý đến với cộng đồng.

22/02/2019 11:26

Với những thành tích đạt được trong phòng chống tội phạm ma tuý, Thượng uý Tạ Văn Cường đã vinh dự nhận được Huân chương Chiến công hạng Ba.

22/02/2019 11:27

Đề cử Gương mặt trẻ tiêu biểu và khát vọng 'Chinh phục những đỉnh cao' ảnh 21 Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội tham dự buổi toạ đàm tổ chức tại báo Tiền Phong vào sáng nay 22/2. Ảnh: Như Ý
Đề cử Gương mặt trẻ tiêu biểu và khát vọng 'Chinh phục những đỉnh cao' ảnh 22 Độc giả báo Tiền Phong dự buổi toạ đàm. Ảnh: Như Ý

MC Hà My: Thượng uý Cường có thể chia sẻ những lần làm nhiệm vụ đánh án?

Thượng uý Tạ Văn Cường: Chuyên án 18TN, 19TN kéo dài nhiều năm, bản thân tôi được giao nhiệm vụ làm trinh sát trên địa bàn khu vực biên giới kéo dài. Nhiệm vụ đòi hỏi, phải nắm chắc tình hình, đối tượng vào ra khu vực biên giới và cần có hình ảnh về đối tượng, hàng hoá, vũ khí... để báo cáo. Lần khác, tôi được giao nhiệm vụ nhập vai thâm nhập vào đại bàn, tổ chức nhóm để nắm chắc quy mô, số lượng đối tượng và vũ khí.

22/02/2019 11:29

Nhà báo Lê Xuân Sơn: Cảm hứng này hay điều gì đã khiến bạn chọn và theo học môn Sinh học?

Nguyễn Phương Thảo: Em chọn sinh học vì ngay từ nhỏ đã có nhiều tò mò về thế giới tự nhiên. Ví dụ: tại sao cây có là màu xanh, cây có lá màu đỏ, tại sao lại là cây thường xanh,… bà em cũng là một người yêu sinh học và bà thường giúp em trả lời những câu hỏi trên. Khi bà qua đời vì ung thư là cú sốc rất lớn khiến em có thêm ý chí phấn đấu theo đuổi sinh học. Em sẽ theo ngành di truyền học ung thư để giúp những người bị ung thư giảm bớt nỗi đau của họ.

22/02/2019 11:30

Nhà báo Lê Xuân Sơn: Khát vọng và mục tiêu trong thời gian tới của bạn là gì?

Nguyễn Phương Thảo: Khát vọng của em là trong thời gian tới sẽ thu hút thêm nhiều sinh viên đến với Sinh học. Có nhiều người quan điểm sinh học là môn học thuộc, đó là một quan điểm hết sức sai lầm. Hiện tại em đang cùng nhiều bạn trẻ từng tham gia Olympic quốc tế môn sinh học lập trang web dành cho các bạn yêu thích sinh học trên toàn thế giới. Ngoài ra còn thành lập Clb Sinh học trong nước. Em mong muốn thay đổi cách nhìn của các bạn về môn sinh học và có thêm niềm yêu thích với sinh học.

22/02/2019 11:30

MC Hà My: Bạn có chia sẻ về việc sẽ tìm ra cách điều trị ung thư. Vậy bạn có muốn trở thành bác sĩ không?

Nguyễn Phương Thảo: Sau này em muốn trở thành nhà khoa học nghiên cứu y sinh hơn là việc trở thành bác sĩ bởi làm bác sĩ khá khó khăn về nghiên cứu. Em muốn theo đuổi con đường nghiên cứu và đưa ra các hướng mới cho điều trị bệnh ung thư. Em đang nghiên cứu về Miễn dịch học ung thư, sử dụng hệ miễn dịch của chính bản thân để điều trị ung thư. Em mong rằng nó sẽ phát triển tốt hơn là hóa trị và xạ trị.

22/02/2019 11:36

Nhà báo Lê Xuân Sơn: Điều gì chúng ta có thể thay đổi trong giáo dục để giáo dục thay đổi vận mệnh đất nước?

Lê Đình Hiếu chia sẻ: “Chỉ cần các em học sinh Việt nam được học bằng đam mê thì đó là cách dễ nhất để thay đổi. Khi chúng ta học mà không thấy mệt thì dễ đi đến thành công hơn. Tôi là người quan tâm tới giáo dục dành cho vùng sâu vùng xa và người khuyết tật. Vì họ là những đối tượng nằm bên lề hệ thống giáo dục. Họ thiếu thốn khó khăn và đi học vẫn không vui. Tôi chuyển hướng giáo dục vì cộng đồng nhiều hơn”.

22/02/2019 11:46

Đề cử Gương mặt trẻ tiêu biểu và khát vọng 'Chinh phục những đỉnh cao' ảnh 23 Nhà báo Lê Xuân Sơn tặng hoa hai đề cử: Lê Đình Hiếu và Nguyễn Phương Thảo. Ảnh: Như Ý

Nhà báo Lê Xuân Sơn: Hiếu nói rằng chúng ta phải làm giáo dục. Phải gieo cho mọi người đam mê. Trong công việc thực tiễn của mình, phương pháp mà bạn gieo đam mê cho cộng sự của mình như thế nào?

Lê Đình Hiếu chia sẻ: “Tôi may mắn vì có nhiều bạn tình nguyện viên hỗ trợ tôi trong công tác giáo dục vì cộng đồng. Câu hỏi là làm sao truyền được cảm hứng cho họ? Tôi cho rằng, cách truyền cảm hứng tốt nhất là để họ cảm nhận được sự thay đổi của các em học sinh, thay đổi của người được hưởng lợi.

Tôi xin kể một câu chuyện: Ngày xưa, có 1 em bé bị chứng tăng động, giảm tập trung, nhiều khi khóc cười ở lớp, sợ đi học. Sau khi tôi dạy học sinh đó 3 tháng, đã định gửi lại về gia đình. Lúc đó phụ huynh nói với tôi cố gắng 3 tháng nữa và tôi đồng ý. Tôi lên mạng tìm phương pháp riêng cho cậu bé và tôi đọc được một gợi ý, mỗi khi thằng bé bị stress thì đừng nói gì hết, chỉ đặt lên vai và vuốt nhẹ một cái. Sau đó khoảng hơn 1 tháng, phụ huynh báo tin, trên bàn ăn, em học sinh đó kể về câu chuyện học tập trên lớp. Tôi cảm thấy em ấy đã bắt đầu có tín hiệu yêu thích môn Toán.

Thành công đó truyền cảm hứng cho tôi và các bạn xung quanh. Chúng ta dành thời gian để yêu thương và thay đổi được đứa trẻ. Cách đây 6 tháng, em học sinh đó đã đạt đủ yêu cầu để đi du học Canada, đó là thành công nho nhỏ và chính là động lực để chúng tôi cố gắng”.

22/02/2019 11:53

Nhà báo Lê Xuân Sơn: Hiếu có trình độ cao như vậy và chỉ dành thời gian cho những đối tượng mà bạn hướng đến như bây giờ, liệu có phí không?

Lê Đình Hiếu chia sẻ: “Thật ra câu chuyện tôi vừa kể cách đây 4 năm. Khi tôi chuyển hướng giáo dục, tôi xác định tôi sẽ là một người thầy vì chỉ khi làm thầy tôi mới hiểu rõ học sinh của của mình. Sau 5 năm đầu tiên làm thầy thì hiện tôi chuyển sang là người thầy của những người thầy”.

22/02/2019 11:54

Đề cử Gương mặt trẻ tiêu biểu và khát vọng 'Chinh phục những đỉnh cao' ảnh 24Ảnh: Như Ý

MC Phạm Ngọc Hà My: Bạn có thể chia sẻ ý nghĩa của cụm từ viết tắt G.A.P không?

Lê Đình Hiếu: “Ý nghĩa của cụm từ G.A.P chính là Giấc mơ là rút ngắn khoảng cách của người Việt Nam với thế giới”.

22/02/2019 11:56

"Việc giao lưu hiểu thêm về các đề cử để có cái sự bình chọn chính xác hơn, các cuộc giao lưu trực tuyến còn đạt đến mục tiêu lớn hơn là lan toả những suy nghĩ, hành động và khát khao của các tâm gương đến các bạn trẻ khác. Thay mặt ban tổ chức giải thưởng, tôi xin cảm ơn các bạn đã chia sẻ và chúc các bạn tiếp tục thực hiện ước mơ, hoài bão và đóng góp cống hiện cho cộng đồng", Nhà báo Lê Xuân Sơn phát biểu kết thúc buổi toạ đàm trực tuyến với chủ đề "Chinh phục những đỉnh cao mới".

MỚI - NÓNG