David Luiz nổi loạn, đòi đến Arsenal ở ngày cuối kỳ chuyển nhượng

David Luiz nổi loạn, đòi đến Arsenal ở ngày cuối kỳ chuyển nhượng
TPO - Trung vệ David Luiz đã từ chối luyện tập cùng Chelsea để gây sức ép buộc đội bóng bán anh cho Arsenal ở thời điểm cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Bất chấp yêu cầu của HLV Frank Lampard, David Luiz đã không tham dự các buổi tập theo quy định gần đây của Chelsea ở trung tâm Cobham. Trung vệ người Brazil bỏ tập để gây sức ép buộc Chelsea phải bán anh cho Arsenal.

Trước khi bỏ tập, David Luiz đã đạt được các thỏa thuận cá nhân với Pháo thủ. Trước thái độ của David Luiz, một mặt Chelsea chịu nhún để thuyết phục trung vệ 32 tuổi ở lại (bị cấm mua sắm nên không thể chiêu mộ người thay thế ở kỳ chuyển nhượng hè này), mặt khác The Blues sẵn sàng để cầu thủ Brazil ra đi nếu nhận được đề nghị hợp lý từ Arsenal. 

David Luiz nổi loạn, đòi đến Arsenal ở ngày cuối kỳ chuyển nhượng ảnh 1 David Luiz (giữa) không tham gia các buổi tập gần đây của Chelsea


David Luiz gia hạn hợp đồng mới đến 2021 với Chelsea vào tháng 5/2019. Hậu vệ người Brazil đột ngột quyết định ra đi vì lo ngại tương lai bất ổn của mình ở sân Stamford Bridge (HLV Lampard tin dùng bộ đôi Kurt Zouma và Antonio Rudiger). 

Về phía Arsenal, sau khi để mất  Laurent Koscielny (gia nhập Bordeaux), HLV Emery đang ráo riết tìm người thay thế cầu thủ người Pháp và coi David Luiz là mục tiêu số 1. Theo Daily Mail, Arsenal sẽ gửi đề nghị trị giá 5 triệu bảng mua trung vệ Brazil từ Chelsea.

Sau 4 năm khoác áo Chelsea, David Luiz chia tay đội bóng để gia nhập PSG vào hè 2014. Hè 2017, trung vệ người Brazil trở lại đầu quân cho The Blues và góp công lớn giúp đội bóng vô địch Premier League 2016-2017.

Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.