Bốn đợt thi vòng loại, thêm cơ hội cho học sinh
Theo thể lệ cuộc thi, Vòng Sơ loại (Vòng 1) được triển khai trên phạm vi toàn quốc với bốn đợt thi, dành cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 12.
Ba đợt đầu đã được tổ chức thành công theo hình thức trực tuyến vào các ngày 23/11/2025, 7/12/2025 và 1/2/2026, thu hút đông đảo học sinh đăng ký trên khắp cả nước.
Trước thực tế một bộ phận thí sinh chưa thể hoàn thành bài thi do gặp sự cố kỹ thuật hoặc chưa sắp xếp được thời gian phù hợp, Ban Tổ chức quyết định bổ sung Đợt 4 thi trực tuyến vào ngày 19/4, mở cửa cho học sinh toàn quốc chưa tham dự các đợt trước, đăng ký và dự thi tại địa chỉ: https://aimo.tienphong.vn
Thêm điểm thi trực tiếp tại Tuyên Quang, Thanh Hóa
Bên cạnh các đợt thi trực tuyến, Ban Tổ chức nhận được rất nhiều đề nghị hỗ trợ từ các địa phương, phản ánh nhu cầu thực tiễn lớn của học sinh và phụ huynh. Căn cứ vào số lượng thí sinh đăng ký và nguyện vọng, đặc biệt với những em gặp khó khăn về đường truyền internet hoặc thiết bị, Ban Tổ chức quyết định tổ chức thêm các điểm thi vòng loại trực tiếp tại một số địa phương được lựa chọn.
Trong số hàng nghìn học sinh đăng ký dự thi sơ loại tại hai tỉnh Thanh Hóa và Tuyên Quang, có gần 600 em lựa chọn hình thức thi sơ loại trực tiếp tại Thanh Hóa và hơn 700 em lựa chọn hình thức thi sơ loại trực tiếp tại Tuyên Quang.
Vòng thi sơ loại trực tiếp tại Thanh Hóa sẽ diễn ra vào ngày mai (5/4) tại Trường Tiểu học, THCS &THPT Fansipan Thanh Hóa.
Vòng thi sơ loại trực tiếp tại Tuyên Quang sẽ diễn ra vào thứ Sáu, ngày 10/4, tại Trường THCS Lê Quý Đôn.
Kết quả thi loại trực tiếp có giá trị tương đương với kết quả thi trực tuyến. Thí sinh đạt ngưỡng điểm theo quy định đều đủ điều kiện bước vào Vòng Chung kết Quốc gia.
Với vòng loại, mỗi thí sinh chỉ được chọn một trong hai hình thức: thi trực tuyến hoặc thi trực tiếp và không được đăng ký trùng lặp.
Vòng Chung kết Quốc gia tại Đại học Bách Khoa Hà Nội
Những thí sinh xuất sắc vượt qua vòng loại sẽ hội tụ tại Đại học Bách Khoa Hà Nội vào ngày 17/5 tới để tranh tài ở Vòng Chung kết Quốc gia.
Tại đây, đề thi hoàn toàn bằng tiếng Anh theo chuẩn AIMO quốc tế. Các thí sinh có thành tích xuất sắc sẽ được xét trao huy chương, giấy chứng nhận, và có cơ hội được đề cử vào đội tuyển AIMO Việt Nam tham dự Vòng Chung kết Quốc tế tại Hà Nội, dự kiến từ ngày 1-5/8/2026.
Sân chơi trí tuệ mang tầm quốc tế
Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO (Asia International Mathematical Olympiad) là kỳ thi Toán học quốc tế do Liên minh Olympic Toán học Châu Á khởi xướng từ năm 2012, thu hút khoảng 150.000 học sinh mỗi năm đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Ấn Độ, Singapore, Thái Lan... Việt Nam chính thức tham gia từ năm 2019 và đã nhanh chóng khẳng định vị thế với hơn 220 huy chương quốc tế.
Năm 2025, lần đầu tiên Báo Tiền Phong tổ chức cuộc thi tại Việt Nam, đội tuyển 22 học sinh xuất sắc của Việt Nam dự Vòng Chung kết Quốc tế tại Nhật Bản đã ghi dấu ấn rực rỡ với 22/22 học sinh đều đạt giải, trong đó có 1 Giải Vô địch, 10 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng.
Tiếp nối thành công đó, năm học 2025-2026, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn, Báo Tiền Phong phối hợp với Đại học Bách Khoa Hà Nội tiếp tục tổ chức cuộc thi với mục tiêu mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng.
Cuộc thi không chỉ là sân chơi học thuật thuần túy, mà còn là hành trình rèn luyện ba nhóm năng lực cốt lõi cho học sinh: tư duy logic và lập luận toán học; tư duy ứng dụng liên ngành; và kỹ năng ngoại ngữ học thuật - những "chìa khóa" thiết yếu để thế hệ trẻ Việt Nam hội nhập thời đại số.
Đặc biệt, Liên minh Olympic Toán học Châu Á đã chính thức chọn Hà Nội là địa điểm đăng cai Vòng Chung kết Quốc tế AIMO năm 2026 và chỉ định Báo Tiền Phong là đơn vị tổ chức - một vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm nặng nề mà Ban Tổ chức quyết tâm hoàn thành xuất sắc.
Sự kiện dự kiến quy tụ khoảng 3.000 thí sinh cùng hơn 5.000 học giả, giáo viên và phụ huynh quốc tế.