Đấu tranh không khoan nhượng với thực phẩm bẩn

Đấu tranh không khoan nhượng với thực phẩm bẩn
TPO - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Đinh La Thăng cùng lãnh đạo UBND TPHCM và đại diện các Bộ Ngành đã cùng ký cam kết “Nói không với thực phẩm bẩn”.  

Sáng nay, ngày 1/4, tại TPHCM, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã chính thức ra mắt chương trình “Nói không với thực phẩm bẩn”. Bí thư Thành uỷ TPHCM Đinh La Thăng cùng lãnh đạo các Bộ, Ngành chức năng và UBND TPHCM đã đến dự.

Theo ông Trần Bình Minh, Tổng giám đốc VTV, chương trình “Nói không với thực phẩm bẩn” sẽ chính thức phát sóng từ ngày 1/4 với hai bản tin phát trực tiếp từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần vào giờ vàng trên VTV1, phát lại vào các khung giờ khác của kênh VTV8, VTV9.

Chương trình nhằm mang đến cho người Việt Nam cơ hội đẩy lùi các loại thực phẩm mất vệ sinh, độc hại để người dân ngày càng yên tâm hơn mỗi khi mua thực phẩm, giúp các thế hệ sau, nòi giống không bị thoái hoá bởi những chất độc có trong thực phẩm bẩn.

Chương trình hướng dẫn cho người dân cách nhận biết và sử dụng các loại thực phẩm để đảm bảo vệ sinh an toàn, cung cấp các kết quả kiểm nghiệm về mức độ mất vệ sinh an toàn đối với các loại thực phẩm phổ biến, cũng như tiếp nhận từ người dân….

Tại lễ ra mắt chương trình, Bí thư Thăng và lãnh đạo các Bộ Ngành, UBND TPHCM đã cùng ký cam kết “Nói không với thực phẩm bẩn” nhằm cam kết một cách mạnh mẽ việc đấu tranh không khoan nhượng đối với các hành vi sử dụng chất cấm, hoá chất độc hại trong chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất và lưu thông phân phối, bảo vệ sức khoẻ cho người tiêu dùng. 

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.