Dấu ấn 'cựu binh' Thường Châu trong chiến thắng kỷ lục trước Thái Lan

Dấu ấn 'cựu binh' Thường Châu trong chiến thắng kỷ lục trước Thái Lan
TPO - Trong chiến thắng đậm kỷ lục của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan trên sân vận động Mỹ Đình tối 26/3, có sự ghi dấu ấn của những gương mặt từng tham dự vòng chung kết U23 Châu Á năm 2018 và giành ngôi Á quân.  

Trong đội hình U23 Việt Nam tham gia vòng loại U23 châu Á 2019, huấn luyện viên Park Hang Seo đã quyết định triệu tập 37 cầu thủ. Trong đó, có các cầu thủ là thành viên tuyển U23 Việt Nam giành ngôi Á quân giải bóng đá U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018 và lọt top 8 Asian Cup 2019, gồm: thủ môn Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Đoàn Văn Hậu, tiền vệ Nguyễn Quang Hải, hai tiền đạo Hà Đức Chinh và Nguyễn Tiến Linh.

Trong trận đấu tối 26/3 đánh bại tuyển U23 Thái Lan với tỉ số đậm đà 3-0, các cầu thủ U23 Việt Nam đã tự quyết suất tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Ở phút 17 của trận đấu, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã có pha dẫn bóng qua một cầu thủ Thái Lan rồi tạo đường chuyền chọc khe cho Hà Đức Chinh thoát xuống tung chân trái sút tung lưới U23 Thái Lan.

Trong màn mở tỉ số này, đường chuyền kiến tạo của Đoàn Văn Hậu đẹp và pha dứt điểm của Hà Đức Chinh cũng rất khéo léo khi đưa bóng lọt qua hai chân thủ thành Thái Lan. Bàn thắng này đã giúp cởi được tâm lý cho các cầu thủ Việt Nam tăng thêm tự tin.

Bàn thắng nhân đôi cách biệt trước U23 Thái Lan, Nguyễn Quang Hải đã đã có pha đi bóng dài qua nhiều hậu vệ và một đường chuyền như đặt để Hoàng Đức sút bóng hiểm hóc.

Trong bàn thắng thứ 4 - đánh dấu chiến thắng đậm đà trước tuyển Thái Lan, Nguyễn Quang Hải cũng đã có pha xử lý kỹ thuật đưa bóng tới chân Thanh Thịnh để cầu thủ này có đường chuyền cho Thanh Sơn ghi bàn.

Chia sẻ sau trận đấu, nhạc trưởng U23 Việt Nam Nguyễn Quang Hải cho biết, đã có kết quả ấn tượng. Nếu đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất, tôn trọng đối thủ và thể hiện vai trò tốt của từng cá nhân thì chiến thắng 4-0 không có gì bất ngờ.

MỚI - NÓNG