TPO - 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp sổ đỏ nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch sân bay Nội Bài. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.
TP - Hiện Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đang thụ lý 2 vụ khởi kiện tại khu vực hồ Đồng Đò (thôn Minh Tân, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn), đây là 2 trong 5 vụ việc sai phạm tại “điểm nóng” xây dựng trái phép trên đất rừng Sóc Sơn nhưng chưa thể giải quyết dứt điểm.
TPO - Trước tình trạng nở rộ việc mua bán, chuyển nhượng đất, xây dựng công trình trái phép tại khu Trại Phong (xã Minh Phú) UBND huyện Sóc Sơn giao Công an huyện kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân vi phạm để xử lý nghiêm. Nếu có dấu hiệu vi phạm hình sự khởi tố vụ án, bị can theo quy định.
TP - Do biến động trên thị trường bất động sản, UBND huyện Sóc Sơn vừa chỉ đạo cấm việc mua bán, chuyển nhượng đất lâm nghiệp, cấm hành vi môi giới, xác nhận giao dịch; thông báo các trường hợp vi phạm phải đình chỉ xây dựng và đề xuất thu hồi theo quy định.
TP - UBND huyện Sóc Sơn vừa có báo cáo về công tác xử lý 68 công trình vi phạm đất rừng phòng hộ, đặc dụng phát sinh trong giai đoạn 2017 - 2018 trên địa bàn. Cùng với đó, Huyện ủy Sóc Sơn đã xem xét kỷ luật về mặt chính quyền đối với 80 trường hợp.
TPO - Trao đổi với báo chí bên lề Kỳ họp thứ tám (bất thường) HĐND thành phố Hà Nội sáng nay (9/4) về vấn đề đất rừng Sóc Sơn, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, kết luận của thanh tra Hà Nội đã nêu rất rõ.
TPO - Theo ghi nhận của PV, hiện những công trình "khủng" xây trên đất rừng ở Sóc Sơn vẫn nằm bất động sau kết luận thanh tra toàn diện của Hà Nội mới đây. Điều này khiến dự luận cho rằng, liệu những công trình sai phạm này có được xử lý nghiêm hay thanh tra xong rồi để đó?
Chiều ngày 21/3, Thanh tra TP Hà Nội công bố kết luận thanh tra việc quản lý sử dụng đất rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn. Theo đó, có hàng nghìn trường hợp vi phạm đất rừng..
Mới đây, UBND TP Hà Nội đã có văn bản báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về việc xử lý sau thanh tra đất rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn. Theo văn bản này, UBND TP Hà Nội xin lùi thời hạn báo cáo kết quả thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn đến trước 15/3.
TPO - Hiện những công trình "khủng" xây trên rừng phòng hộ Sóc Sơn thuộc thôn Minh Tân, xã Minh Trí (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đang được phủ bạt ngừng xây dựng. Theo Chủ tịch xã Minh Trí, các trường hợp này đang chờ kết luận thanh tra xem sai sót ở đâu rồi mới quyết định có cưỡng chế hay không.
Lãnh đạo UBND huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) cho biết đã tái ra lệnh cưỡng chế các công trình vi phạm đất rừng Sóc Sơn trên địa bàn xã Minh Phú từ ngày 26-12-2018, hiện đã cưỡng chế được một phần công trình vi phạm nhưng tiến độ thực hiện của xã Minh Phú là rất chậm.
TPO - Khu sinh thái Thiên Phú Lâm (xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) là một trong 18 công trình "xẻ thịt" đất rừng được UBND huyện Sóc Sơn khẳng định sẽ cưỡng chế trong tháng 12/2018. Thế nhưng đến nay, chỉ có một số hạng mục nhẹ thuộc khu sinh thái được dỡ bỏ.
TP - Ngày 4/12, HĐND thành phố Hà Nội họp Kỳ thứ 7. Phát biểu thảo luận tại hội trường, nhiều đại biểu HĐND thành phố đặt vấn đề về công tác cải cách hành chính, hiệu quả công việc, tình hình giải ngân chậm...
TP - 45 biệt thự nghỉ dưỡng “xẻ thịt” đất rừng tại Sóc Sơn đang là tâm điểm dư luận trong thời gian qua. Những công trình sai phạm đã từng được kiểm tra, lập biên bản nhưng sau đó, công trình cũ không bị tháo dỡ, hàng loạt công trình mới mọc lên hoành tráng hơn.
TPO - Theo Thanh tra Chính phủ, đến nay nhiều nội dung của kết luận thanh tra đất rừng Sóc Sơn năm 2006, đã được Hà Nội thực hiện, nhưng còn một số nội dung xử lý chưa kiên quyết, triệt để.