Đào vàng ở đất Ba Vì?

Đào vàng ở đất Ba Vì?
TP - Các nhà khoa học đề xuất sớm tổ chức một đoàn khảo sát liên ngành kiểm tra xem có hay không hiện tượng “xẻ thịt” Ba Vì (Hà Nội) để tìm vàng.

>> Chỉnh sửa tiếp quy hoạch chung Hà Nội

Một góc chân núi Ba Vì được cho là nơi diễn ra hoạt động khai thác vàng (Nguồn: Báo KH&ĐS)
Một góc chân núi Ba Vì được cho là nơi diễn ra
hoạt động khai thác vàng. (Nguồn: Báo KH&ĐS).

Làm thủy lợi hay đào vàng?

Trước thông tin “Ba Vì bị xẻ thịt để lấy vàng”, hôm qua, các nhà khoa học thuộc Liên hiệp Các hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã có cuộc họp xem xét và đưa ra khuyến nghị.

Trước đó có thông tin cho rằng hoạt động đào vàng diễn ra ở khu vực này đã lâu. Ông Đinh Văn Luân, đại diện cho nhân dân các xóm Rùa, Xoan, Muồng Voi ở xã Vân Hòa (Ba Vì, Hà Nội), cho biết, Công ty Cổ phần Xây dựng và Du lịch Bình Minh (Cty Bình Minh) mở rộng khu du lịch Thiên Sơn Thác Ngà song lại lấy đất rừng để đào xới, khai thác vàng. Bùn đất độc hại lấp cả một đoạn vài cây số.

Địa điểm được cho là có hoạt động khai thác vàng nằm trong dự án xây đắp đập Đồng Xô thuộc xã Vân Hòa, trên diện tích hơn 6 km2. Trước đây, UBND tỉnh Hà Tây ký quyết định phê duyệt dự án, UBND huyện Ba Vì cho phép tổ chức đấu thầu và đền bù, giải phóng mặt bằng. Cty Bình Minh trúng thầu và khởi công công trình ngày 19-10-2010.

Mục đích xây dựng công trình hồ chứa nước Đồng Xô là cung cấp nước tưới cho đất canh tác nông nghiệp của xã Vân Hòa, đồng thời cải tạo cảnh quan, giữ độ ẩm cho Vườn Quốc gia Ba Vì.

Tuy nhiên, theo phản ánh của một số người dân địa phương, khi dự án khởi động cũng là lúc các điểm khai thác vàng xuất hiện, trải dài từ khu vực lòng hồ chứa nước Đồng Xô cho đến chân một hồ chứa nước ở phía trên, hồ Vai Xô. Hoạt động đào đãi vàng diễn ra khá rầm rộ, với nhiều máy xúc, máy đào đãi vàng và lực lượng công nhân đào vàng, đe dọa hệ sinh thái vùng núi thiêng Ba Vì.

Theo lãnh đạo Vườn Quốc gia Ba Vì, khu vực dự án xây dựng hồ chứa nước Đồng Xô hiện không thuộc sự quản lý của họ, do UBND tỉnh Hà Tây đã giao cho UBND huyện Ba Vì quản lý. Tuy nhiên, UBND huyện Ba Vì khẳng định không có việc khai thác vàng ở đây.

Một góc chân núi Ba Vì được cho là nơi diễn ra hoạt động khai thác vàng (Nguồn: Báo KH&ĐS)
Một góc chân núi Ba Vì được cho là nơi diễn ra
hoạt động khai thác vàng. (Nguồn: Báo KH&ĐS).

Kiểm tra ngay

Sau khi nghe nhân chứng ở địa phương trực tiếp báo cáo bằng văn bản và băng video, hơn 20 nhà khoa học nhất trí kiến nghị lập đoàn kiểm tra liên ngành về hiện tượng mà họ cho là cực kỳ nghiêm trọng.

GS.TS Nguyễn Lân Dũng, Phó chủ tịch Hội đồng Tư vấn Khoa học&Giáo dục, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN), đề nghị: MTTQ VN phối hợp với VUSTA tổ chức một đoàn khoa học lên Ba Vì kiểm tra ngay. Nếu đúng như phản ánh, sẽ kiến nghị các cơ quan chức năng vào cuộc. Ông Dũng cho biết, với tư cách là đại biểu Quốc hội ông sẽ đưa vấn đề ra bàn tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội Khóa XII (dự kiến vào cuối tháng 3-2011).

PGS.TS Hồ Uy Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực VUSTA, khẳng định: “Tôi đảm bảo rằng VUSTA cùng Hội đồng Tư vấn của MTTQ VN và Hội Bảo vệ Thiên nhiên&Môi trường Việt Nam sẽ làm ngay để bảo vệ Ba Vì, vùng đồi núi cổ sinh 250 triệu năm tuổi với hệ động thực vật phong phú và là nơi tâm linh của cả nước.

Theo TS Nguyễn Xuân Diện, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Ba Vì không những là nơi lưu trữ giá trị về địa mạo, địa chất, hệ động thực vật phong phú đa dạng quý hiếm, mà còn là vùng văn hóa cổ đặc sắc của Việt Nam.

Quanh Ba Vì có tới trên 300 di tích thờ Tản Viện Sơn Thánh. Văn hóa Việt – Mường – Dao, làm nên bản sắc của vùng đất này hàng trăm năm qua. 

 
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG