Dân ven sông mất kế sinh nhai do ô nhiễm

Dân ven sông mất kế sinh nhai do ô nhiễm
TP - Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) vừa công bố kết quả khảo sát về tác động của sông ngòi tới cuộc sống người dân ở các lưu vực sông ở nhiều khu vực trên cả nước. Kết quả này dựa trên phỏng vấn trực tiếp 1.300 hộ dân tại thị xã Phủ Lý (Hà Nam) khu vực có sông Châu Giang; đập thủy điện Hố Hô (Hà Tĩnh), và Đại Lộc (Quảng Nam) ven sông Vu Gia, Thu Bồn.

Theo đó, 87% hộ dân cho rằng nước sông đã trở nên ô nhiễm, hiện tượng sạt lở ngày càng nghiêm trọng. Điển hình là khu vực Cần Thơ, Hà Tĩnh, nơi thường xuyên xảy ra hiện tượng sạt lở khiến dân mất nhà. Nguyên nhân chính, theo kết quả khảo sát, là do phát triển công nghiệp, xây dựng đập thủy điện, phá rừng dẫn đến thiên tai, lũ lụt.

Sông ngòi suy thoái khiến 44% các hộ dân sống ven sông căng thẳng tinh thần; 25% bị bệnh tật, mất đất sản xuất và ảnh hưởng đến sản xuất, tìm kiếm nguồn sinh kế.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG