Đàm phán hạt nhân Iran - EU đạt tiến bộ

Đàm phán hạt nhân Iran - EU đạt tiến bộ
TP - Các quan chức cao cấp  EU và Iran đã đạt được một số tiến bộ trong nỗ lực phá vỡ bế tắc trong việc Tehran bất tuân thủ nghị quyết Liên Hợp Quốc về việc làm giầu uranium.
Đàm phán hạt nhân Iran - EU đạt tiến bộ ảnh 1
Nhà đàm phán hạt nhân Iran Ali Larijani  Ảnh: AP

Tiến bộ khiêm tốn nói trên đạt được sau hai ngày hội đàm giữa nhà đàm phán Iran Ali Larijani và người đứng đầu chính sách đối ngoại EU Javier Solana.

Hai bên cho biết các quan chức liên quan đến đàm phán hạt nhân sẽ gặp lại nhau trong hai tuần tới. Cả ông Javier Solana và ông Ali Larijani đều kỳ vọng ở những cuộc đàm phán sắp tới. Nhà đàm phán Iran Ali Larijani cho biết cuộc gặp của ông với người đứng đầu chính sách đối ngoại EU Javier Solana là “dễ chịu” . Còn ông Javier Solana thì tiết lộ hai ông đã có một bữa ăn tối làm việc “rất xây dựng”.

Các nguồn tin gần gũi với hai nhà đàm phán này cho biết, rất có khả năng 6 nước đàm phán với Iran là Đức và 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm Nga, Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc sẽ đồng ý chấp thuận để cho Iran giữ lại một số chương trình hạt nhân của mình chứ không khăng khăng bắt phải tháo dỡ hoàn toàn như trước đây.

Dù sao thì kết quả trên cũng mới chỉ là bước đầu giúp các bên trở lại bàn đàm phán chứ hai bên chưa có nhiều tiếng nói chung để đi đến những thỏa thuận nhiều hơn. Trên cơ sở sáng kiến của Thụy Sĩ, hai bên xem xét khả năng rằng trong thời gian cả hai bên đều chưa tìm được giải pháp tốt hơn thì cả hai cần kiềm chế.

Theo đó, phía Iran không xây dựng thêm bất cứ cơ sở làm giầu uranium nào nữa, còn Liên Hợp Quốc sẽ không áp đặt thêm sự trừng phạt nào nữa vào các nghị quyết trừng phạt mà Hội đồng Bảo an đã thông qua.

Các nhà ngoại giao cho biết sáng kiến của Thụy Sĩ đã bị các nước Mỹ, Anh, Pháp phản đối nhưng dẫu sao đó cũng là cơ sở cho việc nối lại đàm phán.

Theo dự kiến, người đứng đầu đối ngoại EU Javier Solana sẽ gặp Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice trong vài ngày tới tại Washington D.C để thông báo về kết quả cuộc hội đàm vừa qua của ông với nhà đàm phán Iran Ali Larijani.

Ông Solana sang Mỹ để cùng dự Hội nghị cấp cao Mỹ-EU. Tiếp đó, ông sẽ thông báo kết quả nói trên cho 5 Bộ trưởng Ngoại giao các nước Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức. Trên cơ sở ý kiến của 6 cường quốc, rất có thể cuộc đàm phán của 6 nước với Iran về vấn đề hạt nhân sẽ được còn lại.

Iran vừa công khai thừa nhận hiện nước này có tổng cộng 1.300 máy ly tâm làm giầu uranium tại cơ sở hạt nhân ngầm ở Natanz. Mục tiêu của Tehran là sẽ lắp đặt thêm để có tổng cộng 50.000 máy ly tâm làm giầu uranium nhằm đáp ứng đủ nhiên liệu cho nhà máy điện nguyên tử.

Một nhà ngoại giao cho biết, Mỹ có thể chấp nhận cho phép Iran lưu giữ một số lượng nhất định về máy ly tâm đã được lắp đặt nhưng không chấp nhận việc để cho các máy này hoạt động.

Iran có thể sẽ thúc đẩy các bên để những máy ly tâm của mình được phép hoạt động, mặc dù có thể không làm giầu uranium. Hiện nay 6 cường quốc nói trên muốn Iran cắt giảm số máy ly tâm xuống còn khoảng dưới 1.000 máy. 

Đ.P
Theo AP

MỚI - NÓNG