Đắk Lắk đưa nhiều vụ suy giảm rừng có dấu hiệu tội phạm vào diện theo dõi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ năm 2017 đến nay, các cơ quan chức năng Đắk Lắk đã phát hiện, tiếp nhận, lập hồ sơ xử lý hơn 6.000 vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đưa 4 vụ việc phức tạp về quản lý và bảo vệ rừng vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Sáng 4/4, Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương do ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn, đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Tại buổi làm việc, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13 ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”.

Theo đó, ngay khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 13, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn tỉnh để học tập và quán triệt nội dung của chỉ thị và triển khai nhiều chương trình, hoạt động liên quan.

Đắk Lắk đưa nhiều vụ suy giảm rừng có dấu hiệu tội phạm vào diện theo dõi ảnh 1

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo nhiều vụ phá rừng

Kết quả, từ năm 2017 đến nay, các cơ quan chức năng đã phát hiện, tiếp nhận, lập hồ sơ xử lý 6.502 vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp. Trong đó, xử lý hành chính 6.143 vụ; lập hồ sơ đề nghị xử hình sự 98 vụ/57 bị can.

So với giai đoạn 2012-2016, số vụ vi phạm giảm hơn 44,5%; Trong giai đoạn 2017-2022 số vụ vi phạm giảm 234 vụ, tương đương giảm 16,61%.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã đưa 4 vụ việc phức tạp về quản lý và bảo vệ rừng vào diện theo dõi, chỉ đạo, gồm: Vụ án vi phạm quy định về bảo vệ rừng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar; hai vụ án phá rừng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô; Vụ việc có dấu hiệu tội phạm thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng suy giảm rừng tại 4 Cty TNHH MTV lâm nghiệp (Chư Ma Lanh, Rừng Xanh, Ea H'Ma, Ya Lốp).

Liên quan đến 4 công ty trên, năm 2020, UBND tỉnh Đắk Lắk đã đồng ý đề xuất của Công an tỉnh về việc giải quyết vụ việc có dấu hiệu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo kết quả xác minh tin báo ban đầu, từ 2006-2016, tại 4 công ty trên có dấu hiệu trong việc thiếu trách nhiệm làm thiệt hại hơn 22.000ha rừng.

MỚI - NÓNG