Đài Loan nói đã thuyết phục được Trung Quốc đại lục thu hẹp kế hoạch cấm bay

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 12/4, Đài Loan (Trung Quốc) cho biết đã thuyết phục thành công đại lục thu hẹp đáng kể kế hoạch đóng cửa không phận ở khu vực phía Bắc hòn đảo, hạn chế làm gián đoạn giao thông hàng không trong giai đoạn căng thẳng ở khu vực gia tăng.
Đài Loan nói đã thuyết phục được Trung Quốc đại lục thu hẹp kế hoạch cấm bay ảnh 1

Người phát ngôn lực lượng phòng vệ Đài Loan (Trung Quốc) Sun Li-fang phát biểu với báo chí ngày 12/4. (Ảnh: Reuters)

Trung Quốc vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về việc cấm bay. Tuy nhiên, một số nguồn tin nói rằng quyết định này là do một vật thể rơi xuống từ tên lửa phóng vệ tinh.

Thông tin ban đầu cho biết Bắc Kinh đã thông báo với Đài Bắc về việc cấm bay từ ngày 16-18/4, nhưng cơ quan giao thông Đài Loan (Trung Quốc) cho biết thời gian cấm bay sẽ chỉ kéo dài 27 phút trong sáng 16/4 sau khi chính quyền hòn đảo này phản đối.

Đài Bắc đăng một bản đồ trong đó đánh dấu “vùng hoạt động hàng không vũ trụ” ở phía Đông Bắc Đài Loan và gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc.

Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản dẫn nguồn tin từ chính phủ cho biết, vùng cấm bay mà Trung Quốc áp dụng bao gồm cả vùng đặc quyền kinh tế xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Việc này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bắc Kinh triển khai đợt tập trận quanh đảo Đài Loan thuộc nước này, nhằm đáp trả việc bà Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarty tại California tuần trước.

Theo OPSGROUP, một tổ chức hàng không chuyên khuyến cáo rủi ro bay, đợt hạn chế bay được áp dụng khi quân đội Trung Quốc tập trận vào tháng 8 năm ngoái đã gây gián đoạn đáng kể giao thông hàng không ở khu vực, khiến các hãng bay phải chịu thêm nhiều chi phí nhiên liệu.

Lệnh cấm bay sẽ ảnh hưởng đến 60-70% chuyến bay giữa Đông Bắc Á và Đông Nam Á, cũng như các chuyến bay giữa đảo Đài Loan (Trung Quốc) với Hàn Quốc, Nhật Bản và Bắc Mỹ.

Một quan chức cấp cao của Đài Bắc nói với báo chí rằng, trước nguy cơ gián đoạn giao thông hàng không, Đài Bắc đã sử dụng “nhiều kênh”, bao gồm ngoại giao, tình báo và hàng không để thuyết phục Bắc Kinh sửa đổi kế hoạch ban đầu.

Vị quan chức cũng cho biết, Đài Bắc đã thông báo cho tất cả các bên bị ảnh hưởng, bao gồm cả một số nước thuộc G7 mà ngoại trưởng của họ sắp đến Nhật Bản dự hội nghị từ ngày 16-18/4.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.