Đại hội Đoàn cơ sở Tổng công ty 789

Đại hội Đoàn cơ sở Tổng công ty 789
TPO - Sáng 8/4, tại Hà Nội, Đoàn cơ sở Tổng công ty 789 (Binh đoàn 11, Bộ Quốc phòng) tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2017-2022. Dự và chỉ đạo đại hội có Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương; Tư lệnh Binh đoàn 11 - Thiếu tướng Nguyễn Quốc Dũng; Trưởng ban Thanh niên Quân đội - Thượng tá Đinh Quốc Hùng… 

Với sự tham gia của 108 đại biểu ưu tú, đại diện cho hàng trăm ĐVTN của Tổng công ty, đại hội tập trung đánh giá những kết quả nổi bật cùng những hạn chế của nhiệm kỳ qua (2012-2017); đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ tới.

Theo đó, nhiệm kỳ 2012-2017, BCH Đoàn cơ sở và các tổ chức Đoàn trực thuộc đã phát huy được chức năng, nhiệm vụ, có nhiều cố gắng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút được đông đảo ĐVTN tham gia. Đại đa số ĐVTN phát huy được vai trò, trách nhiệm trong học tập, công tác và chấp hành kỷ luật.

Tuy nhiên, so với yêu cầu chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong tình hình mới, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy và tổ chức hoạt động của đoàn thanh niên có mặt còn hạn chế, có nội dung tiến bộ chưa vững chắc, nhất là công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện ĐVTN.

Đại hội Đoàn cơ sở Tổng công ty 789 ảnh 1
Đại hội Đoàn cơ sở Tổng công ty 789 ảnh 2

Đại hội có sự tham gia của 108 đại biểu ưu tú, đại diện cho hàng trăm ĐVTN của Tổng công ty 789.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của tuổi trẻ Tổng công ty 789 thời gian qua là đã phát huy tinh thần xung kích, xung phong tham gia thi công các công trình ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo, biên giới, các công trình đòi hỏi yêu cầu cao về mặt kỹ thuật, tính cơ động cao và đã khẳng định mình trên các cụm công trình như: Cụm công trình quân sự phía Tây Bắc giáp biên giới Lào và Trung Quốc của Chi đoàn Công ty 199; Cụm công trình Quân sự Đảo Nẹ, Thanh Hóa và Đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị của Chi đoàn 384; Cụm công trình căn cứ quân sự Cam Ranh của Chi đoàn Chi nhánh Tây Nguyên, Công ty 789 Miền Trung; Cụm công trình Đường tuần tra biên giới, Đường Đông Trường Sơn của Chi đoàn Chi nhánh 789.7; Cụm công trình quân sự Đảo Côn Đảo của Chi đoàn Chi nhánh Miền Nam; Công trình Trụ sở làm việc Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công trình Nhà làm việc không thường xuyên của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội tại thành phố Đà Nẵng của ĐVTN các công trường trực thuộc Tổng công ty.

Đại hội Đoàn cơ sở Tổng công ty 789 ảnh 3

Tư lệnh Binh đoàn 11 - Thiếu tướng Nguyễn Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đại hội Đoàn cơ sở Tổng công ty 789 ảnh 4

Lãnh đạo Binh đoàn 11 tặng hoa chúc mừng đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Dũng - Tư lệnh Binh đoàn 11 yêu cầu thời gian tới, tổ chức Đoàn phải đi đầu trong xây dựng lối sống mới có kỷ cương, có văn hóa; thực hiện tốt cuộc vận động “Tuổi trẻ làm theo lời Bác” và chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

“Tổ chức Đoàn cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động ĐVTN tích cực học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, tiến công vào khoa học - công nghệ, nghiệp vụ chuyên môn, quản lý, rèn luyện tay nghề để cống hiến ngày càng nhiều cho đơn vị, đặc biệt là áp dụng các thành tựu tiến bộ khoa học trong lĩnh vực thi công công trình”, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Dũng nói.

Đại hội Đoàn cơ sở Tổng công ty 789 ảnh 5

Bỏ phiếu bầu BCH Đoàn cơ sở nhiệm kỳ mới và bầu đại biểu dự Đại hội Đoàn Binh đoàn 11

Đại hội Đoàn cơ sở Tổng công ty 789 ảnh 6

Lãnh đạo T.Ư Đoàn, Binh đoàn 11, Ban Thanh niên Quân đội, Tổng công ty 789 chúc mừng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2012-2017.

Đại hội Đoàn cơ sở Tổng công ty 789 ảnh 7

Các đại biểu về dự đại hội.

Đại hội đã tiến hành bầu BCH Đoàn cơ sở nhiệm kỳ mới gồm 9 đồng chí; bầu 25 đại biểu chính thức dự Đại hội Đoàn Binh đoàn 11. Trong dịp này, 10 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2012-2017 đã được vinh danh, trao thưởng.

Là đại hội được Binh đoàn 11 chỉ đạo làm trước để rút kinh nghiệm trong toàn Binh đoàn, Đại hội Đoàn cơ sở Tổng công ty 789 nhiệm kỳ 2017-2022 xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung tuyên truyền giáo dục ĐVTN học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong ĐVTN.
MỚI - NÓNG