Đại chiến Dortmund, HLV Man City bày binh chống 'đại pháo' Haaland

0:00 / 0:00
0:00
Đại chiến Dortmund, HLV Man City bày binh chống 'đại pháo' Haaland
TPO - Đội bóng của HLV Guardiola sẽ tiếp đón Dortmund trên sân nhà Etihad trong khuôn khổ trận tứ kết lượt đi Champions League vào rạng sáng mai.

Tiền đạo Erling Haaland đang là ngòi nổ nguy hiểm nhất của Dortmund. Chân sút này ghi 33 bàn sau 32 lần ra sân trong màu áo đội bóng nước Đức mùa này, đặc biệt là phong độ chói sáng ở Champions League.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Guardiola cho biết đã tìm cách ngăn chặn Haaland.

"Haaland thật tuyệt vời, ai cũng biết điều đó. Ngay cả người mù cũng thấy cậu ấy đá hay như thế nào nói chi đến một chiến lược gia như tôi. Các tiền đạo luôn nguy hiểm khi ở gần vòng cấm, Haaland hay Vardy, Salah, Aguero luôn muốn tiếp cận khu vực này. Nên cách tốt nhất để ngăn chặn Haaland là đẩy cậu ta ra khỏi vòng cấm càng lâu càng tốt", HLV Guardiola nói.

Man City đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh với khoảng cách 14 điểm nên hoàn toàn có thể yên tâm để dồn sức cho Champions League, đấu trường mà "The Citizens" luôn khao khát vô địch.

Kể từ khi dẫn dắt Man City, HLV Guardiola chưa một lần vượt qua Tứ kết Champions League dù từng cùng Barcelona 2 lần lên ngôi. Ở mùa giải năm ngoái, Man City thua thảm Lyon, đội bóng đứng thứ 7 tại Lyon, tại tứ kết. "Trận thua Lyon vẫn ám ảnh tôi trong nhiều tuần, thật đau đớn. Chúng tôi một lần nữa thất bại khi đến chặng này", chiến lược gia người Tây Ban Nha từng nói.

Man City chưa bao giờ đánh bại Borussia Dortmund ở bất kỳ giải đấu nào. Lần gặp cuối cùng giữa hai đội là tại Signal Iduna Park vào năm 2012, Man City nhận thất bại 0-1 trên sân khách.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.