Đà Nẵng thiếu trầm trọng máu dự trữ

0:00 / 0:00
0:00
Sinh viên Đà Nẵng hiến máu trong ngày hội Chủ nhật Đỏ năm 2021
Sinh viên Đà Nẵng hiến máu trong ngày hội Chủ nhật Đỏ năm 2021
TP - “Bệnh viện đã huy động cán bộ, nhân viên cùng tham gia hiến máu. Nhưng cũng chỉ đủ cầm cự trong khoảng 10 ngày nữa”, bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng trao đổi với PV báo Tiền Phong ngày 13/7.

Theo bác sĩ Nhân, thời gian gần đây việc hiến máu tình nguyện bị dừng do cấm tập trung đông người. Người dân cũng ngại đến hiến máu trong giai đoạn này vì lo ngại dịch COVID-19.

“Lượng máu dự trữ tại bệnh viện thiếu hụt trầm trọng. Đến thời điểm này lượng máu dự trữ chỉ hơn 700 đơn vị”, ông Nhân thông tin.

Trước tình hình trên, Bệnh viện Đà Nẵng cũng như các y bác sĩ đã kêu gọi người dân hiến máu tình nguyện. Lượng máu dự trữ không chỉ phục vụ cấp cứu, điều trị tại bệnh viện mà còn chia sẻ với nhiều bệnh viện khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

“Chúng tôi cố gắng tăng cường các điểm lấy máu, mở rộng các điểm thuận lợi hơn cho người dân đến hiến máu. Đồng thời tăng thời lượng, các ngày trong tuần triển khai lấy máu”, bác sĩ Nhân cho biết.

Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết thêm năm trước, khi thành phố giãn cách, lượng máu dự trữ xuống thấp.

Tuy nhiên, thời điểm ấy có sự hỗ trợ của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Còn hiện tại tình hình dịch bệnh khắp nơi, nên phải đặc biệt ưu tiên máu cho những địa phương diễn biến dịch bệnh phức tạp hơn. Vì vậy Đà Nẵng phải chủ động, đưa ra nhiều phương án để đủ máu phục vụ cấp cứu, điều trị.

MỚI - NÓNG