“Một người hiến máu, có thể cứu được ít nhất ba người”

0:00 / 0:00
0:00
Đáp lại lời kêu gọi của Viện huyết học về việc khan hiếm nguồn máu dự trữ, ngày 02/07 vừa qua, Tập đoàn Austdoor đã tổ chức chương trình hiến máu tại trụ sở Hà Nội.

Dịch Covid-19 bùng phát trở lại từ tháng 4 vừa qua và vẫn đang diễn biến phức tạp, nhiều hoạt động phải dừng lại và chịu ảnh hưởng nặng nề. Trong đó, có cả việc hiến máu thiện nguyện. Trong khi lượng máu để điều trị tại các bệnh viện vẫn không ngừng tăng lên, thì hoạt động cung cấp nguồn máu lại bị gián đoạn. Tháng 5 vừa qua, trước tình trạng khan hiếm, Viện huyết học đã phát đi lời kêu gọi các cá nhân, tổ chức tham gia hiến máu khi dịch bệnh dần được kiểm soát tại một số tỉnh thành.

Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của hoạt động hiến máu, Tập đoàn Austdoor (ADG) đã phát động chương trình hiến máu “Từ trái tim tới trái tim”. Hàng trăm cán bộ nhân viên ADG có đủ điều kiện sức khỏe đã nhanh chóng đăng ký tham gia hiến máu.

Sáng 02/07, Tập đoàn Austdoor phối hợp cùng Viện Huyết học & Truyền máu TƯ đã tổ chức hiến máu tại văn phòng ADG Hà Nội, tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc phòng chống dịch Covid-19. Các bác sĩ và các tình nguyện viên BTC hướng dẫn người tham gia thực hiện đầy đủ việc kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang trước khi tham gia hiến máu.

“Một người hiến máu, có thể cứu được ít nhất ba người” ảnh 1

Yêu thương tự lan tỏa

“Một người hiến máu, có thể cứu được ít nhất ba người” ảnh 2

Trước ngày hiến máu, các cán bộ nhân viên Austdoor đã rất đón chờ. Nhiều người chưa kịp đăng ký chương trình đã đến đăng ký bổ sung ngay tại sự kiện. Các bác sĩ của Viện huyết học bày tỏ, họ rất vui mừng khi nhận thấy người Ausdoor thực sự hiểu và ủng hộ hoạt động này.

“Cách đây mấy năm, mẹ mình bị ốm nặng và cần rất nhiều máu. Nếu không nhờ được truyền máu, mẹ mình đã chẳng sống được đến hôm nay. Bởi vậy, hàng năm mình đều tham gia hiến máu và vận động bạn bè tham gia hoạt động nhân văn này”. Chị Phạm Minh Mẫn, một NV Austdoor chia sẻ. Có lẽ nhờ chính những người trong cuộc như chị Mẫn, mà hoạt động hiến máu tình nguyện ngày một được lan tỏa trong cộng đồng.

Cũng trong tháng 7 vừa qua, viết tiếp hành trình đồng hành cùng cả nước trong công cuộc phòng chống và khắc phục ảnh hưởng của dịch Covid -19, Tập đoàn Austdoor đã ủng hộ 200 triệu đồng tiền mặt cho huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên nơi đang có diễn biến dịch phức tạp. Tại các cơ sở khác của Tập đoàn như Hưng Yên, Nghệ An, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, hoạt động hiến máu sẽ được tổ chức khi dịch được kiểm soát và tuân thủ các hướng dẫn của Chính phủ và địa phương.

MỚI - NÓNG