Đà Nẵng: Nhân viên trong khu công nghiệp và cháu bé 1 tuổi mắc COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Đà Nẵng: Nhân viên trong khu công nghiệp và cháu bé 1 tuổi mắc COVID-19
TPO - Tính đến chiều 20/6, Đà Nẵng đã ghi nhận 33 ca mắc COVID-19. Trong đó, có trường hợp là nhân viên công ty trong Khu Công nghiệp An Đồn (quận Sơn Trà). Ngoài ra, có cháu bé một tuổi mắc COVID-19.

Bệnh nhân T.A.T (BN 13034, 40 tuổi, trú quận Thanh Khê), là nhân viên thợ máy Công ty in Kiến.Vn, Khu Công nghiệp An Đồn. BN là đối tượng lấy mẫu trong khu vực phong tỏa xung quanh nhà bệnh nhân N.V.H (BN số 12437). Hiện lực lượng chức năng đã thiết lập vùng cách ly y tế tại xưởng in Kiến.vn - đường số 3, KCN An Đồn.

Đà Nẵng: Nhân viên trong khu công nghiệp và cháu bé 1 tuổi mắc COVID-19 ảnh 1

Lực lượng chức năng phun khử khuẩn các khu vực liên quan đến các ca mắc COVID-19.

Thành phố cũng ghi nhận thêm 4 ca nhiễm là học sinh ở quận Thanh Khê: BN 13121, 13122, 13123 là F1 của BN 1286; BN 13130 là đối tượng lấy mẫu diện rộng của BN 12437.

Ngoài ra, có em bé một tuổi mắc COVID-19. Trường hợp này là F1 của bà nội (BN 13131) và anh trai (BN 13130).

Trong chiều cùng ngày, các chiến sĩ cùng xe đặc chủng của Trung tâm ứng cứu sự cố hóa học, sinh học, hạt nhân miền Trung (Binh chủng Hóa học - Bộ Quốc phòng) đã tiến hành phun khử khuẩn tại các khu dân cư liên quan đến các ca nhiễm COVID-19.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.