Đà Nẵng - Lễ khai giảng chỉ có thầy cô giáo, học trò ở nhà xem màn hình
TPO - Năm nay, vì dịch bệnh COVID - 19, các trường ở Đà Nẵng không tổ chức lễ khai giảng. Sở GD&ĐT TP tổ chức chương trình Chào năm học mới phát sóng trên kênh truyền hình địa phương, các thầy cô giáo tự làm clip khai giảng để phát trên website, fanpage nhằm chuyển tải không khí khai trường đến tất cả học sinh.
Sáng nay 5/9, khác với không khí sôi động, nhộn nhịp mọi năm, các trường ở Đà Nẵng vắng lặng vì dịch bệnh COVID - 19. Năm nay, lễ khai giảng được tổ chức trực tuyến thông qua chương trình Chào năm học mới phát trên sóng truyền hình địa phương, kéo dài khoảng 30 phút. Ảnh: Giang ThanhTại trường Tiểu học Ngô Mây (quận Sơn Trà), các thầy cô giáo tập trung để xem chương trình tại Hội trường lớn. Ảnh: Giang Thanh
Các thầy cô ngồi giãn cách và đeo khẩu trang suốt thời gian tham dự buổi lễ. Ảnh: Giang Thanh
Trước cổng trường Tiểu học Núi Thành (quận Hải Châu) cũng căng đầy băng rôn và cờ để chào đón năm học mới. Tuy nhiên, lễ khai giảng năm nay của nhà trường của gói gọn trong quy mô 20 thầy cô giáo. Ảnh: Giang Thanh
Theo cô Huỳnh Thị Thu Nguyệt, Hiệu trưởng nhà trường, trước đó, trường đã chuẩn bị sẵn 2 phương án để ứng phó với tình hình dịch bệnh, đó là: đón học sinh trở lại trường với quy trình phòng dịch chặt chẽ và dạy học trực tuyến. "Chúng tôi cũng không quá bất ngờ với việc khai giảng trực tuyến. Trường đã thông báo đến toàn thể phụ huynh học sinh theo dõi lễ khai giảng trên tivi", cô Nguyệt cho hay. Ảnh: Giang Thanh
Trường cũng đã chuẩn bị sẵn các công cụ phòng chống dịch, dán các line kiểm tra thân nhiệt, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường bất kỳ lúc nào. Ảnh: Giang Thanh
Các thầy cô trong trường cũng quay video chào năm học mới và phát trên website, fanpage ngay sau khi chương trình Chào năm học mới kết thúc. "Nội dung video là giới thiệu tổng quan về trường, ban giám hiệu, các hoạt động, đọc Thư của Chủ tịch nước, giới thiệu các thầy cô giáo chủ nhiệm các lớp để các em làm quen", cô Nguyệt nói thêm. Ảnh: Giang Thanh
Lễ khai giảng đặc biệt chỉ với 20 thầy cô giáo, các thầy cô đeo khẩu trang liên tục và đảm bảo giãn cách suốt buổi lễ. Ảnh: Giang Thanh
Theo bà Trần Thị Thúy Hà, Trưởng phòng GG&ĐT Quận Hải Châu, các trường trên địa bàn đều được yêu cầu làm thế nào để chuyển tải không khí năm học mới đến tất cả phụ huynh, học sinh. "Các trường đều chuẩn bị clip khai giảng để phát ngay sau chương trình Chào năm học mới của Sở. Chúng tôi mong muốn tất cả các học sinh, đặc biệt là học sinh đầu cấp và cuối cấp có thể cảm nhận trọn vẹn không khí của năm học mới trong lễ khai giảng đặc biệt này", bà Hà cho hay. Ảnh: Giang Thanh
Nhiều trường trên địa bàn chỉ tổ chức cho giáo viên, phụ huynh và học sinh khai giảng trực tuyến chứ không tổ chức lễ khai giảng quy mô nhỏ. Theo thầy Nguyễn Thành Lễ, Hiệu trưởng trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến, năm nay trường được chọn làm điểm thi tốt nghiệp THPT và vừa được trao trả mặt bằng vào ngày hôm qua nên chỉ tổ chức khai giảng trực tuyến. "Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các nội dung của lễ khai giảng để phát trực tuyến, đảm bảo các em học sinh đầu cấp cảm nhận được về trường, lớp mới, thầy cô mới. Chúng tôi cũng sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn sẵn sàng đón học sinh trở lại khi được cho phép", thầy Lễ cho hay. Ảnh: Giang Thanh
Tâm trạng của học sinh cuối cấp với Lễ khai giảng đặc biệt. Clip: Giang Thanh
Các trường dán thông báo về lễ khai giảng trực tuyến từ nhiều ngày nay, ngoài ra, đăng tải thông tin qua các kênh website, fanpage, SMS... để phụ huynh học sinh nắm rõ. Được biết, trong 2 tuần đầu, tất cả học sinh Đà Nẵng sẽ tiếp tục học trực tuyến. Sau đó, tùy tình hình dịch bệnh, Sở GD&ĐT TP sẽ có thông báo tiếp theo. Ảnh: Giang Thanh
TPO - Chiều 23/5, Công an quận Bình Thạnh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ cướp tại một tiệm vàng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh.
TPO - Chỉ vì lấy chai nước cho bạn uống mà chưa xin phép, nữ sinh bị một nhóm bạn vây đánh hội đồng rồi quay clip tung lên mạng xã hội. Ban giám hiệu nhà trường sau khi làm việc với phụ huynh đã quyết định kỷ luật 5 em học sinh có hành vi đánh bạn.
TPO - Trong những năm gần đây, một số trường hợp thí sinh đã trúng tuyển nhưng khi xác minh lại thì không đảm bảo tiêu chuẩn chính trị hoặc sức khỏe để học tập và công tác trong Công an nhân dân, việc này gây ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh.
TPO - "Dính" bê bối sàm sỡ với học sinh, phó hiệu trưởng bị tạm đình chỉ công tác; Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM thu hồi thông báo liên quan đến bà Trương Thị Hiền hay Hà Nội, TPHCM dự kiến tăng học phí gấp 2 đến 5 lần là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần.
TPO - TPHCM yêu cầu mỗi điểm thi lớp 10 phải có ít nhất ba phòng dự trữ, dành cho thí sinh nghi nhiễm hoặc thuộc diện F0 dự thi. Với thí sinh được xác định là ca bệnh (F0) có nguyện vọng tham gia kỳ thi phải có đơn xin dự thi và được phụ huynh hoặc người giám hộ xác nhận đồng ý.
TPO - Ngày 21/5, Hội đồng hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn TPHCM đã họp và công bố quyết định kiện toàn nhân sự của hội đồng này. Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi làm Chủ tịch Hội đồng hiệu trưởng các trường đại học.
TPO - Năm trong bảy trường khối công an nhân dân đã công bố chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2022, trong đó có quy định xét tuyển IELTS ở phương thức 2.
TPO - HĐND TP Hà Nội vừa có Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026. Trong đó, bậc THCS có mức tăng học phí từ năm 2021-2022 là 19.000 -155.000 đồng lên 300.000 đồng/ tháng.
TPO - Bộ GD&ĐT dự kiến sẽ sửa đổi nhiều quy định quan trọng liên quan tới giáo viên như: Bỏ quy định giáo viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo hạng cũng như không xếp hạng về đạo đức nghề nghiệp... nhằm lấy ý kiến đóng góp của thầy cô giáo và dư luận xã hội.
TPO - Việc một số hiệu trưởng Hà Nội đề xuất cho học sinh đi học từ tháng 8 nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Theo nhiều giáo viên cho rằng, điều này khá hợp lý vì học sinh và giáo viên có thời gian đến trường sớm củng cố thêm kiến thức bị thiếu hụt, bồi đắp những kĩ năng. Tuy nhiên, nhiều giáo viên khác lại cho rằng, như vậy là không thỏa đáng.