Đà Nẵng dừng hoạt động các chốt kiểm dịch ở cửa ngõ ra vào thành phố

0:00 / 0:00
0:00
Đà Nẵng dừng hoạt động các chốt kiểm dịch ở cửa ngõ ra vào thành phố
TPO - Chỉ 5 chốt kiểm soát dịch C11, C12, C13, C14, C15 được duy trì, còn lại sẽ tạm ngừng hoạt động.

Từ 12h trưa nay (4/12), Đà Nẵng sẽ dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch ở cửa ngõ ra vào thành phố. Lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt thu dọn hết trang thiết bị.

Thành phố sẽ duy trì 5 chốt: C11 ở ga đường sắt Đà Nẵng, C12 ở bến xe Trung tâm thành phố, C13 ở cảng Đà Nẵng, C14 ở âu thuyền cảng cá Thọ Quang, C15 ở ga nội địa - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Đà Nẵng dừng hoạt động các chốt kiểm dịch ở cửa ngõ ra vào thành phố ảnh 1

Người dân vào thành phố tại chốt C5 trên quốc lộ 1A.

Hiện tại các xã, phường trên địa bàn áp dụng cấp độ dịch ở mức 1, 2 (vùng xanh, vùng vàng). Riêng phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê) cấp độ 3 (vùng cam). Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến lưu ý các địa phương phải xác định tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn hằng ngày để chuyển cấp độ dịch kịp thời, phù hợp. Phường nào chuyển sang cấp độ 3 thì không cho học sinh đi học trực tiếp.

Trước đó, Đà Nẵng thiết lập 15 chốt kiểm soát dịch liên ngành tại các cửa ngõ ra, vào thành phố. Chốt C1 tại đường Tạ Quang Bửu, C2 tại đường Hoàng Văn Thái, C3 tại tuyến Nguyễn Tất Thành nối dài, C4 trên Quốc lộ 14B (bên cạnh Trạm CSGT Hòa Nhơn), C5 tại Quốc lộ 1A (gần Trạm CSGT Hòa Phước), C6 tại Quốc lộ 14B (gần quán Dê 89, H.Hòa Vang), C7 tại tuyến 14G (chân núi Thần Tài), C8 tại tỉnh lộ 605 (huyện Hòa Vang), C9 tại Dự án tổ hợp Du lịch và Giải trí Cocobay (đường Trường Sa), C10 tại điểm cuối đường Trần Đại Nghĩa và 5 chốt được duy trì ở trên.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.