Các chốt kiểm soát ở cửa ngõ Đà Nẵng hoạt động ra sao?

0:00 / 0:00
0:00
Các chốt kiểm soát ở cửa ngõ Đà Nẵng hoạt động ra sao?
TPO - Sáng 28/5, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đã tái lập các chốt kiểm soát người và phương tiện tại các khu vực cửa ngõ thành phố.

Trước đó vào ngày 26/5, tại cuộc họp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã yêu cầu các ngành chức năng thành phố cần lập lại các trạm, chốt kiểm soát ở các khu vực cửa ngõ đường bộ, đường hàng không và các bến tàu, xe.

"Thành phố Đà Nẵng muốn làm sạch COVID-19 từ bên trong thì phải ngăn ngừa xâm nhập bên ngoài", ông Quảng chỉ đạo.

UBND TP Đà Nẵng cũng ra thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố về việc triển khai các biện pháp chống dịch, trong đó yêu cầu lực lượng công an và các ngành chức năng lập lại các chốt, trạm kiểm soát.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ 9h sáng hôm nay (28/5), các lực lượng chức năng đã tái lập 12 chốt kiểm soát tại các khu vực cửa ngõ. Cụ thể: chốt đường Tạ Quang Bửu (quận Liên Chiểu), đường Hoàng Văn Thái (gần bãi rác Khánh Sơn, quận Liên Chiểu), đường Nguyễn Tất Thành nối dài (đường dẫn hầm Hải Vân thuộc huyện Hòa Vang), Quốc lộ 14B (bên cạnh Trạm CSGT Hòa Nhơn), Quốc lộ 1A (gần Trạm CSGT Hòa Phước, huyện Hòa Vang), Quốc lộ 14B (gần quán Dê 89, huyện Hòa Vang).

Chốt tại đường 14G (chân núi Thần Tài, Hòa Vang), tỉnh lộ 605 (huyện Hòa Vang), dự án tổ hợp du lịch và giải trí Cocobay (đường Trường Sa, quận Ngũ Hành Sơn), điểm cuối đường Trần Đại Nghĩa (quận Ngũ Hành Sơn), Bến xe Trung tâm thành phố (quận Cẩm Lệ), Ga đường sắt Đà Nẵng (quận Thanh Khê).

Các chốt kiểm soát được bố trí dung dịch rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, tờ khai y tế để người dân khai báo sức khỏe khi đi qua chốt. Lực lượng chức năng thực hiện làm nhiệm vụ 24/24h. Các loại phương tiện ra vào TP Đà Nẵng đều được lực lượng CSGT dừng lại để lực lượng y tế, quân đội hướng dẫn khai báo, đo thân nhiệt, kiểm tra thông tin cá nhân.

Tại các chốt, khi phát hiện các trường hợp thuộc diện cách ly tập trung, lực lượng chức năng sẽ liên hệ với Trung tâm Cấp cứu để vận chuyển cách ly tại Ký túc xá phía Tây thành phố.

Nếu phát hiện các trường hợp thuộc diện cách ly tại nhà, sẽ thông báo cho Trung tâm Y tế địa phương nơi trường hợp đó đến lưu trú để phối hợp tiếp nhận, cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Trong trường hợp nếu xác định người đến từ vùng dịch có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19, lực lượng chức năng phải liên hệ, vận chuyển bằng xe cấp cứu người nghi ngờ mắc bệnh đến Trung tâm Y tế hoặc cơ sở y tế khác tùy theo tình huống và tình trạng người nghi ngờ mắc bệnh...

Cùng ngày, Sở TT&TT thành phố Đà Nẵng đã có văn bản triển khai ứng dụng quản lý khai báo y tế, kiểm soát người ra vào thành phố. Trong đó, đề nghị Công an TP sử dụng ứng dụng để kiểm soát ra vào qua QRCode của thành phố, cử cán bộ liên hệ với Sở TT&TT để cung cấp tài liệu, tổ chức tập huấn sử dụng ứng dụng này. Đồng thời, sử dụng máy tính, máy tính bảng mà UBND TP thống nhất trang bị để triển khai ứng dụng kiểm soát vào ra tại các chốt thông qua mã QRCode (check-in).

Một số hình ảnh chốt kiểm soát phương tiện ra vào TP Đà Nẵng trong ngày đầu triển khai:

Các chốt kiểm soát ở cửa ngõ Đà Nẵng hoạt động ra sao? ảnh 1

Chốt kiểm soát tại đường Tạ Quang Bửu, quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) được lập từ sáng 28/5.

Các chốt kiểm soát ở cửa ngõ Đà Nẵng hoạt động ra sao? ảnh 2

Lực lượng cảnh sát giao thông dừng phương tiện tại các chốt kiểm soát.

Các chốt kiểm soát ở cửa ngõ Đà Nẵng hoạt động ra sao? ảnh 3

Tất cả các phương tiện ra vào TP Đà Nẵng đều được yêu cầu dừng lại, để đo thân nhiệt, khai báo y tế rõ ràng.

Các chốt kiểm soát ở cửa ngõ Đà Nẵng hoạt động ra sao? ảnh 4

Lực lượng y tế mặc đồ bảo hộ để làm nhiệm vụ.

Các chốt kiểm soát ở cửa ngõ Đà Nẵng hoạt động ra sao? ảnh 5

Tiến hành đo thân nhiệt tài xế và người ngồi trên xe.

Các chốt kiểm soát ở cửa ngõ Đà Nẵng hoạt động ra sao? ảnh 6
MỚI - NÓNG