Đà Nẵng chấn chỉnh xe dù bến cóc khu vực bến xe trung tâm

Một xe khách xuất bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng nhưng không chạy mà đứng bắt khách ngay trước cổng bến xe. Ảnh: Nguyễn Thành
Một xe khách xuất bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng nhưng không chạy mà đứng bắt khách ngay trước cổng bến xe. Ảnh: Nguyễn Thành
TPO - Thành phố Đà Nẵng vừa thống nhất chủ trương theo đề xuất của Ban An toàn giao thông thành phố về việc lập chốt túc trực kiểm tra, xử lý xe khách quần đảo, dừng đón bắt khách tại khu vực trước Bến xe Trung tâm.

Theo đó, UBND thành phố giao Công an thành phố chỉ đạo Phòng Cảnh sát trật tự tổ chức lực lượng lập chốt, thường xuyên túc trực kiểm tra và xử lý nghiêm các chủ phương tiện và lái xe khách có hành vi quần đảo, dừng đón bắt khách trái phép bên ngoài khu vực Bến xe Trung tâm và trên đường Tôn Đức Thắng; đồng thời, chỉ đạo Công an quận Liên Chiểu, quận Cẩm Lệ kiểm tra, xử lý triệt để nạn “cò khách”, gây rối an ninh trật tự tại các vị trí dừng đón bắt khách trái phép, không để phát sinh các điểm đón khách trái phép trên đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Trường Chinh và khu vực dưới chân cầu vượt Hòa cầm.

Đà Nẵng chấn chỉnh xe dù bến cóc khu vực bến xe trung tâm ảnh 1

Xe khách Huế - Đà Nẵng bất chấp nguy hiểm đón khách ngay giữa đường Tôn Đức Thắng. Ảnh Nguyễn Thành

UBND thành phố cũng giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ chủ trương nghiên cứu, đề xuất phương án lắp đặt 2 bộ camera giám sát giao thông bắt lỗi vi phạm về trật tự an toàn giao thông tại khu vực trước Bến xe Trung tâm thành phố và trên đoạn đường Tôn Đức Thắng; có kết nối dữ liệu với đường truyền về Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố để tiến hành xử phạt qua hình ảnh đối với xe khách xuất bến dừng đỗ, đón bắt khách sai quy định tại khu vực này.

MỚI - NÓNG